XEM VIDEO:

Sáng nay, 13 điểm cầu thuộc Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM, Bộ Chỉ huy Quân sự 8 tỉnh (Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng, Long An), Sư đoàn 5, Sư đoàn 302 và Sư đoàn 317 đã tổ chức diễn tập phòng dịch Covid-19.

Có 5 cấp độ diễn tập. Cấp độ 1 là trường hợp dịch xâm nhập vào nước ta. Cấp độ 2 là dịch lây nhiễm thứ phát trong nước. Cấp độ 3 là dịch lây lan trên 20 người đến 1.000 người. Cấp độ 4 là dịch lây lan trên 1.000 người đến 3.000 người. Cấp độ 5 là dịch lây lan lên đến 30.000 người.

Tại điểm cầu Sư đoàn 317, tình huống diễn tập là xử lý việc 550 công dân Việt Nam cách ly từ sân bay Tân Sơn Nhất chuyển về. Trong đó 15 trường hợp ho, sốt, khó thở; 2 trường hợp nặng. 

Trong khi đó, Bộ tư lệnh TP.HCM và Bộ chỉ huy quân sự 8 tỉnh; 3 sư đoàn bộ binh; 5 trung đoàn bộ binh đủ quân, mỗi đơn vị sẽ triển khai 1 tổ phòng chống dịch và huy động lực lượng bộ đội phù hợp, thực hành phòng chống dịch COVID-19 tại đơn vị hoặc khu vực lân cận.

"Chúng tôi đã tổ chức di chuyển cán bộ chiến sĩ đang sống ở khu nhà cách ly đến nơi khác; bổ sung trang bị phương tiện và thiết bị phòng dịch để khi có công dân phân bổ về thì tiếp nhận ngay. Đây là phận sự và trách nhiệm cao cả mà chúng tôi phải làm..."- Đại tá Nguyễn Văn Răng – Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 317 (thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 7) cho biết. 

Quy trình phòng dịch Covid-19, cách ly 550 công dân tại Sư đoàn 317:

{keywords}
Buổi diễn tập thực binh tại Sư đoàn 317 với tình huống diễn tập là xử lý việc 550 công dân Việt Nam cần được cách ly. Trong đó 15 trường hợp ho, sốt, khó thở; 2 trường hợp nặng.  
{keywords}
Số công dân này sau khi tiếp nhận từ sân bay Tân Sơn Nhất được phân bổ về Sư đoàn 317
{keywords}
Tại Sư đoàn 317, công tác kiểm tra dịch Covid-19 được đội ngũ y tế thực hiện rất chặt chẽ. Trong ảnh, công dân được nhân viên y tế trang bị kính bảo hộ mắt để di chuyển vào buồng khử khuẩn
{keywords}
Mỗi công dân di chuyển, cách xa nhau khoảng cách 3m.  Họ sẽ đưa qua buồng khử khuẩn khoảng 15 giây
{keywords}
Sau khi rời khỏi buồng khử khuẩn, công dân tháo kính bảo hộ, khẩu trang
{keywords}
Nhân viên tiếp tục phát khẩu trang y tế mới và hướng dẫn công dân đeo đúng cách, thực hiện tiếp bước theo là kiểm tra thân nhiệt

 

{keywords}
Quy trình đo thân nhiệt được xác định là mấu chốt để xác định phân bổ công dân thuộc nhóm đối tượng cách ly đặc biệt hay cách ly 14 ngày
{keywords}
Sau khi đo thân nhiệt xác định được triệu chứng dịch Covid-19, công dân sẽ được hướng dẫn cách ly. Nếu trường hợp công dân có các triệu chứng của dịch Covid-19 sẽ được chuyển qua khu vực cách ly đặc biệt
{keywords}
Tại khu vực cách ly, công dân sẽ được bác sĩ và điều dưỡng tiến hành thăm khám, chăm sóc đặc biệt
{keywords}
Còn số công nhân khai báo y tế sẽ được nhân viên kiểm tra, cập nhật danh sách, phát thẻ để đưa đến khu vực cách ly 14 ngày. Tại mỗi phòng cách ly sẽ có giường nằm, y tế chăm sóc sức khỏe, cung cấp điều kiện ăn ở, thông tin lịch hoạt động... 
{keywords}
Một trường hợp nghi nhiễm được đội ngũ y tế đưa đi cách ly đặc biệt
{keywords}
Công dân làm thủ tục tại khu nhà cách ly 14 ngày
{keywords}
Tại khu vực cách ly này, bác sĩ sẽ tiếp tục khám sức khỏe các công dân thêm lần nữa
{keywords}
Sau đó, công dân được bố trí giường nằm. Một phòng khoảng 6-8 giường, mỗi người một giường và luôn có đội ngũ y tế theo dõi, thăm khám sức khỏe hằng ngày
{keywords}
Ngoài được bố trí chỗ ở, công dân được cung cấp suất ăn miễn phí. Chi phí bữa ăn mỗi người 57.000 đồng/1 ngày
{keywords}
Khẩu phần ăn quân đội được nấu tập trung, chuyển lên cho các công dân. Quá trình này được đội ngũ y tế thực hiện nghiêm ngặt nhằm hạn chế sự di chuyển của các công dân trong khu cách ly
Cần Thơ cách ly 5 người về từ vùng dịch bị sốt, ho

Cần Thơ cách ly 5 người về từ vùng dịch bị sốt, ho

5 người về từ vùng dịch, có biểu hiện sốt ho, được ngành y tế Cần Thơ theo dõi chặt và đang chờ kết quả xét nghiệm. 

Tuấn Kiệt- Thanh Tùng