Trao đổi với VietNamNet trưa nay, đại diện UBND quận 8 cho biết, liên quan đến bệnh nhân 100, quận đã đưa đi cách ly tập trung tại kí túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM 129 trường hợp.

{keywords}
Hình ảnh phong tỏa và cách ly tại quận 8. Ảnh: TL

Theo đó, trong quá trình điều tra dịch tễ, khoanh vùng, quận 8 đã ghi nhận thông tin các đối tượng nam từ 14 tuổi trở lên đã đến Thánh đường Hồi giáo phường 1 cầu nguyện.

Ban chỉ đạo quận và phường đã vận động và đưa 129 người (phường 1: 128, phường 2: 1) đến khu cách ly tập trung tại kí túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM; đồng thời, tiếp tục vận động cộng đồng người Chăm theo đạo Hồi thực hiện khai báo y tế nếu có tiếp xúc với các trường hợp trên.

Trước đó, ngày 17/3, quận 8 cũng đưa đi cách ly tập trung 11 trường hợp tiếp xúc gần và thường xuyên với bệnh nhân 100. 

Theo báo cáo của UBND quận 8, bệnh nhân 100 tên Moha Math trú tại 157B/58/31, đường Dương Bá Trạc, khu phố 2, phường 1. Bệnh nhân này đang được cách ly, điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM.

Trước đó, ngày 27/2, người này đến Kualalumpur, Malaysia đi lễ hành hương của Hồi giáo. Ngày 3/3, ông Moha Math về nước trên chuyến bay AK 524 từ Malaysia về sân bay Tân Sơn Nhất và được con trai đón về nhà.

Chánh văn phòng quận 8 Nguyễn Nha Kha cho biết, khi nắm thông tin về bệnh nhân số 61 (ngụ ở tỉnh Ninh Thuận), ngày 16/3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của quận chủ động rà soát những người đi dự lễ hội tôn giáo tại Malaysia.

Qua đó, ghi nhận 5 trường hợp người dân ở quận 8 dự sự kiện trên, trong đó có 3 người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân 61, hai người đi chuyến bay khác. 

Đến 11h45 ngày 17/3, Ban Tôn giáo TP.HCM có gửi thông tin danh sách tín đồ dự lễ hội (từ ngày 27/2 đến 1/3), trong đó có tên bệnh nhân 100.

Tuy nhiên, tại thời điểm nhận thông báo, người này đã hết thời hạn cách ly, cơ quan chức năng quận 8 vẫn đề xuất lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Kết quả, có 15 trường hợp âm tính, 1 trường hợp dương tính là ông Moha Math.

Lập tức, UBND quận 8 khoanh vùng, lập các chốt chặn và kiểm tra y tế tại hẻm mà bệnh nhân cư ngụ, với 140 hộ, 725 nhân khẩu. 

Ngoài ra, sáng 17/3, cơ quan chức năng quận 8 phong tỏa hẻm 47 Nguyễn Thị Tần (phường 2) và áp dụng các biện pháp cách ly với những người tiếp xúc gần với nữ bệnh nhân 64.

Chủ tịch TP.HCM nổi nóng khi chủ tịch quận nói thiếu khẩu trang

Chủ tịch TP.HCM nổi nóng khi chủ tịch quận nói thiếu khẩu trang

“Thành phố có đủ khẩu trang, nhất là khẩu trang cho đội ngũ y tế làm nhiệm vụ. Tại sao các anh nói thiếu, các anh phải xem lại mình, nắm không vững, phối hợp thiếu đồng bộ rồi kêu thiếu”.

Hồ Văn