- Mưa lớn nhiều ngày khiến một số vùng ở tỉnh Phú Yên ngập nặng làm cuộc sống người dân đảo lộn ngày giápTết Đinh Dậu.

Ngày 29 Tết Đinh Dậu (26/1 Dương lịch), ảnh hưởng mưa to hồ chứa nước Đồng Tròn xả lũ nên tại khu vực cầu Cây Cam, nằm tuyến đường từ xã An Định đi xã An Nghiệp, An Xuân (huyện Tuy An, Phú Yên) bị ngập sâu làm ách tắc giao thông.

{keywords}

Khu vực cầu Cây Cam, nằm tuyến đường từ xã An Định đi xã An Nghiệp, An Xuân (huyện Tuy An) bị ngập sâu

Đường ngập nước, hàng trăm người dân phải lội nước lụt đi xuống thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An) mua sắm tết. 

Theo nhiều người dân quanh vùng, giáp tết vẫn còn ngập lụt là hiện tượng thiên nhiên chưa từng có trên 100 năm qua.

{keywords}

UBND huyện Tuy An đã yêu cầu cử lực lượng ứng trực tại hai bên cầu Cây Cam để cảnh báo nguy hiểm, hướng dẫn, hỗ trợ người dân qua lại

Ông Lưu Minh Tâm, Đội trưởng Đội đường bộ ĐT 641 (công ty TNHH một thành viên Quản lý và xây dựng đường bộ Phú Yên) cho biết: “Đoạn đường này ngập sâu gần 1m, dài 20m, Đội đường bộ ĐT 641 cắm biển báo cấm người và xe qua lại để phòng rủi ro.

{keywords}

{keywords}

Mưa kéo dài trong những ngày giáp Tết đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt, nhất là việc chuẩn bị đón tết người dân.


Mạnh Hoài Nam