Tại TX Sông Cầu, nơi dự kiến tâm bão số 6 đổ bộ vào, các lực lượng đã triển khai giúp dân gia cố bằng bao cát ở các khu vực đã và sẽ ảnh hưởng bởi triều cường xâm thực, thực hiện lệnh cấm biển.

Ngư dân trên các bè nuôi thủy sản và trên các tàu thuyền được vận động vào bờ, tàu thuyền được hướng dẫn vào các khu neo đậu như Vũng Chào, Vịnh Hòa, Phú Vĩnh, Mỹ Thành, Trung Trinh, đầm Cù Mông…

{keywords}
Người dân nuôi tôm hùm ở TX Sông Cầu vào bờ
{keywords}
 
{keywords}
Người dân TX Sông Cầu vận chuyển phuy làm bè nuôi tôm lên bờ

Ông Lương Công Tuấn, Phó chủ tịch UBND TX Sông Cầu cho biết: Thị xã có hơn 3.000 hộ nuôi trồng thủy sản với số lượng hơn 1.800 bè nổi, hơn 100.000 lồng nuôi thủy sản các loại. Khoảng 830 hộ dân sinh sống ở các khu vực nguy cơ ảnh hưởng triều cường, vùng ven biển, ven sông và vùng trũng thấp, có nguy cơ sạt lở đất. TX Sông Cầu đang khẩn trương vận động và sơ tán dân đến nơi an toàn…

Tại huyện Đồng Xuân, vùng rốn lũ của tỉnh Phú Yên, nước bắt đầu ngập đường, người dân hối hả di dời tài sản. Ông Trần Văn Hoàng, người dân ở đây cho hay: Vùng này trũng thấp, bão đổ bộ vào ban đêm, chúng tôi phải chủ động di dời, nếu không nước lũ cắt đường cô lập.

Ông Trần Hữu Thế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết: Kiên quyết tổ chức di dời, không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm, trên lồng bè, tàu thuyền trước 12 giờ trưa nay. Tỉnh sẽ theo dõi, cập nhật tình hình diễn biến của cơn bão để thông báo kịp thời cho người dân biết, chủ động ứng phó, tránh chủ quan, lơ là.

{keywords}
 Hối hả chở sõng câu đến vùng trũng vận chuyển lúa thóc
{keywords}
Người dân phát dọn cây xanh, buộc lại dây điện băng qua đường tránh bão đổ sập nguy hiểm
{keywords}
Đưa bao tải cát lên mái nhà

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4h sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,6 độ vĩ bắc; 112,1 độ kinh đông, cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 300km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ngãi đến Khánh Hòa với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Mạnh Hoài Nam

Bão số 6 đêm nay đổ bộ Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, gió mạnh cực đại

Bão số 6 đêm nay đổ bộ Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, gió mạnh cực đại

Khoảng 22h hôm nay, bão số 6 dự kiến sẽ đổ bộ vào đất liền với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Vùng ảnh hưởng trực tiếp tập trung ở Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà.