Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), huy động nguồn từ trung ương đến địa phương gần 600 tỷ đồng, bộ mặt nông thôn huyện Bù Đốp đã có nhiều đổi mới tích cực, có bước tăng trưởng khá, tạo được nhiều việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn.

{keywords}
Để xây dựng nông thôn mới không thể không thiếu vai trò tích cực của các cấp hội phụ nữ

Để có được thành tựu này không thể không kể đến vai trò tham gia tích cực của các cấp hội phụ nữ từ huyện đến cơ sở.

Huyện hội đã đăng ký với Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện thực hiện tiêu chí “3 sạch” góp phần đạt tiêu chí về môi trường; đồng thời phối hợp các cơ quan chuyên môn, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng bộ đội biên phòng đồng loạt tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường và hỗ trợ đào hố xử lý rác thải.

Qua đợt phát động đã huy động trên 1.000 lượt cán bộ, hội viên tham gia, tổ chức dọn vệ sinh 47,5km đường thôn, ấp; vận động 750 hộ dân cư trú trên các trục đường giữ gìn vệ sinh môi trường.

Từ năm 2010 đến nay, tổ chức hội phụ nữ trong huyện đã phối hợp thực hiện 17 đoạn đường không rác; 19 đoạn đường sạch, sáng, tổng trị giá 370 triệu đồng; trồng, chăm sóc 13 đoạn đường hoa và 2 công trình cây xanh; tổ chức thu gom 5,2 tấn rác thải trị giá 11 triệu 520 ngàn đồng để tái chế và xây dựng quỹ khuyến học cho các chi hội. Các cấp hội vận động 40 gia đình hội viên, phụ nữ hiến đất làm đường nông thôn; góp 250 ngày công; tặng 37 thẻ BHYT trị giá gần 26 triệu đồng cho các hộ hội viên khó khăn…

Công tác xóa đói giảm nghèo, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho hội viên, phụ nữ cũng được các cấp hội quan tâm, chủ động khai thác các nguồn vốn giúp phụ nữ vay phát triển sản xuất, kinh doanh.

Thông qua hình thức trao tặng con giống, hội đã giúp 33 hộ hội viên phụ nữ nghèo 69 con dê giống, 4 con bò giống trị giá 329 triệu 468 ngàn đồng. Hội vận động xây dựng 49 nhà “Mái ấm tình thương” trị giá gần 1,75 tỷ đồng; tặng 256 sổ tiết kiệm trị giá hơn 350 triệu đồng cho các hộ hội viên nghèo, khó khăn.

Hội phối hợp mở 30 lớp dạy nghề miễn phí về chăn nuôi dê, cạo mủ cao su, chăm sóc da, trang điểm và cắt tóc với gần 1.000 người tham gia...

Bằng nhiều hình thức vận động, hỗ trợ, các cấp hội đã cùng các đoàn thể và chính quyền giúp 229 hộ do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo bền vững.

Bài: Nguyễn Như Sỹ - nhóm PV
Ảnh: Phạm Thị Ngọc Ánh - nhóm PV