Trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2, khoảng 3.000 phóng viên ở 40 quốc gia đã đến Hà Nội, trong đó có đoàn của Triều Tiên.

Nhiệm vụ của đoàn phóng viên này là theo sát từng hoạt động của Chủ tịch Kim Jong-un cũng như phái đoàn cấp cao Triều Tiên tại Hà Nội, khi ông có chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam và tham dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump

Các phóng viên Triều Tiên luôn im lặng, rất khó gần, mắt đảo liên tục như những mật vụ bảo vệ an ninh chính khách, không bỏ sót bất kỳ một khoảnh khắc nào của ông Kim Jong-un cùng phái đoàn.

{keywords}
Phóng viên Triều Tiên tác nghiệp tại Hạ Long
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

Họ có chiều cao nổi bật, thường xuất hiện trong trang phục sơ mi trắng, quần âu hoặc vest đen, trên cánh tay gắn một tấm băng vải có in logo hãng truyền thông nước nhà.

Các phóng viên ảnh thường mang theo 3 máy trên người, phóng viên quay phim sử dụng máy không chân để linh hoạt khi cần di chuyển nhanh chóng.

{keywords}
Phóng viên Triều Tiên (áo trắng) ghi lại các hoạt động của phái đoàn tại Hải Phòng
{keywords}
Các phóng viên ảnh thường có 3 máy để tác nghiệp
{keywords}
Phóng viên quay phim thường dùng máy không chân 
{keywords}
 
{keywords}
Phóng viên Triều Tiên chốt giữ ở điểm cao nhất tại ga Đồng Đăng
{keywords}
Nhiệm vụ của họ là không bỏ sót bất kỳ khoảnh khắc nào của Chủ tịch Kim Jong-un cùng phái đoàn cấp cao Triều Tiên
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Nhóm PV Triều Tiên tác nghiệp trên ô tô

TOÀN CẢNH THƯỢNG ĐỈNH MỸ - TRIỀU LẦN 2

Điều bất ngờ về tàu bọc thép của ông Kim Jong-un từ Trung Quốc sang Đồng Đăng

Điều bất ngờ về tàu bọc thép của ông Kim Jong-un từ Trung Quốc sang Đồng Đăng

Tàu bọc thép của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sau khi sang TQ đã sử dụng đầu máy và lái tàu của TQ để sang Đồng Đăng (Lạng Sơn).

Thái An - Ảnh: An Nhiên