XEM CLIP:

 

Việc phong tỏa, xét nghiệm cư dân là do có một phụ nữ nghi nhiễm Covid-19 về từ Đà Nẵng sống một mình tại tầng 6 của block 2B.

Trước đó, người phụ nữ này đi thăm mẹ ở Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Ngày 28/7, người này  về TP.HCM, chủ động liên hệ với địa phương để lấy mẫu xét nghiệm và được cách ly. 

{keywords}
Chung cư Thái An 2 nơi có 1 block bị phong tỏa

Lãnh đạo UBND phường Đông Hưng Thuận cho biết, nhận thông tin có một ca nghi nhiễm trên địa bàn, Ban chỉ đạo của quận chỉ đạo phường tạm thời phong tỏa để cơ quan chức năng xuống lấy mẫu xét nghiệm những người có liên quan.

Theo ghi nhận, tại các lối vào chung cư đều có lực lượng công an, dân quân... chốt chặn. Ban quản lý chung cư liên tục phát loa thông báo, yêu cầu cư dân không ra ngoài vì có người nghi nhiễm Covid-19.

Thực phẩm và nhu yếu phẩm sẽ được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa từ bên ngoài vào.

{keywords}
Lực lượng chức năng căng dây và chốt chặn các lối vào chung cư
{keywords}
Việc phong tỏa, chốt chặn được thực hiện nghiêm ngặt
{keywords}
{keywords}
Sáng nay, lực lượng y tế bắt đầu lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho cư dân 

 

{keywords}
Hơn 300 người, kể cả trẻ em lần lượt được nhân viên y tế lấy mẫu
{keywords}
Lực lượng tổ dân phố hỗ trợ vận chuyển thực phẩm và nhu yếu phẩm cho cư dân đang bị phong tỏa

XEM CLIP:

Cửa hàng mở cửa phục vụ khách thâu đêm, công an đi từng ngõ nhắc nhở

Cửa hàng mở cửa phục vụ khách thâu đêm, công an đi từng ngõ nhắc nhở

Từ đêm qua (31/7), Công an đi tuyền truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh sau khi Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu dừng hoạt động tập trung đông người, quán karaoke, trà đá vỉa hè, quán bar từ 0h ngày 1/8. 

Thảo Nguyên - Clip: Đình Tuyến