Sáng 1/6, chính quyền quận Phú Nhuận, TP.HCM phong tỏa chợ Phú Nhuận và 3 con hẻm xung quanh.

Việc phong tỏa được tiến hành ngay sau khi khu vực chợ này có 1 trường hợp nghi mắc Covid-19.

{keywords}
Thông báo tạm ngưng hoạt động chợ Phú Nhuận

Công an, dân phố đã thiết lập hàng rào chắn phong tỏa chợ Phú Nhuận, đường Ngô Thời Nhiệm và 2 con hẻm trên đường Cao Thắng, phường 17, quận Phú Nhuận.

Khu vực phong tỏa gồm chợ Phú Nhuận với 290 tiểu thương và 160 người dân bán hàng xung quanh. Ba con hẻm bị phong tỏa gồm hơn 300 hộ dân với khoảng 1.000 nhân khẩu.

{keywords}
Ngành chức năng căng dây phong tỏa chợ Phú Nhuận
{keywords}
Ba con hẻm nằm liền kề chợ cũng được phong tỏa

Người dân trong khu vực được yêu cầu không rời khỏi nơi cư ngụ. Những người đến giao hàng, thực phẩm phải để lên bàn ngay tại vị trí hàng rào phong tỏa để người trong khu vực cách ly đến nhận. 

{keywords}
Nhân viên y tế phun khử khuẩn chợ và các con hẻm

Toàn bộ người dân và tiểu thương đã được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát Covid-19.

Gò Vấp đang là vùng dịch nguy hiểm, Chủ tịch quận kêu gọi hạn chế ra vào

Gò Vấp đang là vùng dịch nguy hiểm, Chủ tịch quận kêu gọi hạn chế ra vào

Thông điệp được Chủ tịch UBND quận Gò Vấp gửi đến người dân TP.HCM, cần hạn chế ra vào địa phương này vì đây là "vùng dịch nguy hiểm".

Tuấn Kiệt