- Khi bị phát hiện, 4 trong số 5 tàu cá Trung Quốc đã bỏ chạy. Một tàu đã bị lập biên bản.

Ngày 23/8, tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết, đơn vị này vừa xử lí một trong số 5 tàu cá Trung Quốc khi đang khai thác thủy sản trong vùng biển chủ quyền Quảng Bình.

{keywords}

Tàu cá Trung Quốc bị lập biên bản - ảnh: Đức Trí

Theo đó, vào lúc 13h ngày 19/8, trong khi đang làm nhiệm vụ tuần tra giám sát nghề cá trên biển, 2 tàu tuần tra của Hải đội 2 BĐBP Quảng Bình đã phát hiện 5 tàu cá Trung Quốc đang đánh bắt trộm nguồn lợi thủy sản, vi phạm sâu trong vùng biển Quảng Bình.

Sau khi phát hiện, lực lượng này đã truy kích nhiều giờ, đến 16h30 mới tiếp cận một tàu cá, tiến hành kiểm tra thì phát hiện tàu có 4 thuyền viên cùng thuyền trưởng. Tất cả đều không có giấy tờ tùy thân.

Hải đội 2 BĐBP đã tiến hành phóng thích tàu cá nói trên sau khi lập biên bản, cảnh cáo và các thuyền viên đảm bảo không xâm phạm chủ quyền biển Việt Nam nữa.

Được biết, ngoài một tàu bị lập biên bản, 4 tàu cá Trung Quốc bị phát hiện cũng đã bỏ chạy, một tàu tuần tra của Hải đội 2 đã truy kích ra khỏi hải phận Việt Nam.

Hải Sâm