XEM CLIP: 

{keywords}
Trước tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp, TP.HCM vừa ra lệnh không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng (ngoài trường học, bệnh viện...). Tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu: quán bar, vũ trường...
{keywords}
Ghi nhận ở phố tây Bùi Viện (quận 1, TP.HCM) đêm 30/7, các quán bar vẫn còn hoạt động, một số chủ quán cho biết chưa nhận được công văn từ cơ quan chức năng nhưng có nắm thông tin

 

{keywords}
Bên trong một quán bar đang hoạt động tại đường Bùi Viện, quận 1 đêm 30/7
{keywords}
Du khách tham quan trên phố Bùi Viện
{keywords}
Các hàng quán vắng khách
{keywords}
Các nhân viên quán bar đều đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19
{keywords}
Các chai dung dịch rửa tay được đặt ở trước bàn ăn ở phố tây Bùi Viện 
{keywords}
Yến Nhi, nhân viên quán bar cho biết, vừa đi làm trở lại chưa lâu thì dịch tái bùng phát
{keywords}
Du khách nước ngoài tại phố tây Bùi Viện 
{keywords}
Nhân viên quán bar tranh thủ dọn dẹp trước giờ đóng cửa quán
{keywords}
 
{keywords}
Các nhân viên quán bar đeo khẩu trang phòng dịch 
{keywords}
Người dân đi đường trên phố tây Bùi Viện 
{keywords}
Ngoài đóng cửa quán bar, vũ trường, TP.HCM lệnh bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng và cấm tụ tập quá 30 người
{keywords}
Du khách tham quan phố tây Bùi Viện vắng hơn ngày thường
{keywords}
 
TP.HCM yêu cầu khẩn không tập trung quá 30 người nơi công cộng

TP.HCM yêu cầu khẩn không tập trung quá 30 người nơi công cộng

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: quán bar, vũ trường ngưng hoạt động từ 0h ngày 31/7 cho đến khi có thông báo mới từ UBND TP.HCM.  

T.Tùng - Clip: Đình Tuyến