Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang Trương Huy Huân xác nhận với VietNamNet sự việc cấp phó của mình vừa tử vong.

Trước đó, khoảng gần 8h sáng 28/1, một số cán bộ, nhân viên Sở Tư pháp Hà Giang lên tầng 4 của đơn vị dọn dẹp, kê bàn ghế để chuẩn bị bày hoa quả Tết tại phòng họp hội trường thì phát hiện ông Trần Hải Dương đã chết trong tư thế treo cổ.

{keywords}
Phó giám đốc Sở Tư pháp Hà Giang tử vong tại cơ quan

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường để điều tra.

Giám đốc Sở Tư pháp Hà Giang Trương Huy Huân cho biết, ông Dương là người hiền lành, tốt bụng, không có xung đột trong công việc tại cơ quan.

"Chúng tôi cũng rất bất ngờ trước sự việc. Mọi việc sẽ có kết luận của cơ quan công an" - ông Huân thông tin.

Theo cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Hà Giang, một trong những hoạt động gần đây nhất của ông Trần Hải Dương (các ngày 21 và 22/1) là cùng Giám đốc sở Trương Huy Huân làm việc và tặng quà Tết nhân dịp đón Xuân Nhâm Dần năm 2022 cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã Mậu Long, Du Tiến, huyện Yên Minh.

Trước đó, đầu tháng 1/2022, ông Dương còn thay mặt lãnh đạo Sở trao các quyết định về công tác nhân sự tại Sở Tư pháp.

Hải 'Bánh' là ai?

Hải 'Bánh' là ai?

Từng là trợ thủ đắc lực của Năm Cam, Hải "Bánh" chỉ đạo đàn em "xử" bà trùm Dung Hà sau những mâu thuẫn băng nhóm.

Thái Bình