- Từ 14-21h hôm nay, TP.HCM tạm dừng lưu thông trên đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng) để duy tu, bảo dưỡng định kỳ.

Chiều 15/5, ông Ngô Hải Đường - Trưởng phòng khai thác hạ tầng (Sở GTVT) cho biết thông tin trên.

Theo đó, Sở này đề nghị người đi đường cần lưu ý thông tin trên, chấp hành theo hướng dẫn của hệ thống biển báo và hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông.

{keywords}

Một số hạng mục xuống cấp cần sửa chữa tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Zing.vn

Đường Nguyễn Huệ được đầu tư thành quảng trường đi bộ đầu tiên của Việt Nam, mang phong cách hiện đại với tổng số vốn 430 tỷ đồng.

Đường có chiều dài 670m, rộng 64m, kéo dài từ công viên Bạch Đằng đến trụ sở UBND TPHCM. Khánh thành tháng 4/2015, đường Nguyễn Huệ được xem là điểm đến của hàng ngàn người dân cũng như du khách mỗi ngày để vui chơi, chụp ảnh. Ngoài ra, đây cũng trở thành nơi tổ chức các lễ hội đường phố, diễu hành, đường hoa hàng năm.

Sau một năm đưa vào sử dụng, phố đi bộ Nguyễn Huệ đang có dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp ở một số vị trí và cần phải sửa chữa ngay.

Tuấn Kiệt