Trao đổi với VietNamNet sáng nay, Bí thư Huyện ủy Quảng Điền Nguyễn Đình Đức cho biết, lãnh đạo huyện vừa ra quyết định xử lí kỷ luật đối với 2 cán bộ xã Quảng Thành.

{keywords}
UBND xã Quảng Thành – nơi ông Cường và ông Hợp công tác.

Theo đó, ông Đào Xuân Cường – Phó Chủ tịch UBND xã và ông Ngô Hợp – Chủ tịch Hội Nông dân xã này bị kỷ luật bằng hình thức cho thôi việc.

Trước đó, Huyện ủy Quảng Điền đã cử đoàn công tác vào cuộc kiểm tra, xác minh thông tin 2 cán bộ xã này sử dụng bằng cấp sai quy định.

“Kết quả xác minh cho thấy, 2 cán bộ này trong thời gian dài làm việc tại UBND xã sử dụng bằng THPT giả, kê khai hồ sơ cán bộ không trung thực”, ông Đức cho biết.

Sau khi có kết quả xác minh, ông Cường và ông Hợp bị kỷ luật bằng hình thức cách hết các chức vụ về mặt Đảng và mặt chính quyền.

UBND huyện Quảng Điền đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cho thôi việc đối với 2 cán bộ này.

Quang Thành

Không kê khai tài sản của vợ, phó GĐ trung tâm du lịch Phong Nha bị kỷ luật

Không kê khai tài sản của vợ, phó GĐ trung tâm du lịch Phong Nha bị kỷ luật

Thiếu minh bạch trong việc kê khai tài sản, Phó Giám đốc Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng cùng nhiều cán bộ đã bị kỷ luật.