- Đại biểu Trần Thị Thanh Vân, Phó Bí thư quận ủy Gò Vấp trong phiên thảo luận tổ kỳ họp HĐND TP.HCM chiều nay lên tiếng về thực trạng quản lý vỉa hè.

Phó Bí thư quận ủy Gò Vấp cho biết, quản lý trật tự đô thị có nhiều chuyển biến được cử tri đồng tình. Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa đồng bộ, nhất là tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè.

{keywords}

Bà Trần Thị Thanh Vân, Phó Bí thư quận ủy Gò Vấp phát biểu tại phiên thảo luận tổ

Bà Thanh Vân cho rằng, cần thay đổi thói quen sử dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh, có kế hoạch chuyển đổi nghề nghiệp cho những đối tượng buôn bán, kinh doanh trên vỉa hè.

"Cần tiến hành điều tra xã hội học rộng khắp trên TP để tìm hiểu gia cảnh, phương tiện kiếm sống, nhận thức của họ về buôn bán lấn chiếm, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm.

Bên cạnh đó, vấn đề đội ngũ xử lý vi phạm an ninh trật tự đô thị theo các đại biểu cần dừng thí điểm phải tổ chức chuyên nghiệp hơn", bà đề nghị.

ĐB cũng phản ánh thu nhập đội cộng tác viên trật tự đô thị còn thấp dẫn đến chưa nhiệt tình trong công việc, cho nên lực lượng này thường xuyên biến động. 

{keywords}
Tình trạng vỉa hè bị tái lấn chiếm tại TP.HCM đang diễn ra

Đặc biệt, cần có cơ chế bảo vệ cho lực lượng xử lý trật tự đô thị tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra.

“Ở Gò Vấp vừa rồi một Phó chủ tịch phường bị chém đứt động mạch tay khi xử lý vi phạm trật tự vỉa hè, lòng đường”, bà Châu thông tin.

Đại biểu Thi Thị Tuyết Nhung cho biết, trong thời gian qua, việc xử lý trật tự đô thị còn có những nóng vội. Một số nơi, chưa tạo được sự đồng thuận cao nên gây bức xúc.

“Việc trật tự lòng lề đường không phải là việc riêng của chính quyền mà cần sự đồng lòng của các hộ kinh doanh và người dân”, bà Nhung nói.

Liên quan đến vấn đề này, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP.HCM, đề nghị các quận huyện rà soát cụ thể những tuyến đường, vỉa hè, có tham khảo ý kiến người dân tại chỗ để quyết định kẻ vạch sơn phù hợp.

“Cần xem các vạch sơn đã kẻ là chuẩn mực, kỷ cương quản lý xã hội của chính quyền”, bà Châu nói.

Phó chủ tịch quận 1 sẽ tiếp tục ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè

Phó chủ tịch quận 1 sẽ tiếp tục ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè

Các ông Trần Thế Thuận và Đoàn Ngọc Hải sẽ tiếp tục dẫn đầu lực lượng kiểm tra xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè tại quận 1 (TP.HCM)

Đề xuất tăng thu phí đậu xe trên lòng đường, vỉa hè

Đề xuất tăng thu phí đậu xe trên lòng đường, vỉa hè

Sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè sẽ không còn mức giá 5.000 đồng/lượt. Sở GTVT TP.HCM kiến nghị biểu phí mới cho việc sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè lên gấp nhiều lần.

Chủ tịch quận 1: 'Bán vỉa hè Sài Gòn vài giờ lời 500-800 ngàn'

Chủ tịch quận 1: 'Bán vỉa hè Sài Gòn vài giờ lời 500-800 ngàn'

"Chỉ bán trong vòng 3h (sáng hoặc chiều) bán vỉa hè có thể lời từ 500.000 – 800.000đ/ngày. Vì vậy khi chuyển sang làm bảo vệ, công nhân chỉ với 5tr/tháng thì không đủ sống” - Chủ tịch quận 1, TPHCM cho biết   

Chủ tịch TP.HCM: 'Vỉa hè không phải nơi xóa đói giảm nghèo'

Chủ tịch TP.HCM: 'Vỉa hè không phải nơi xóa đói giảm nghèo'

Đó là phát biểu của ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM trong cuộc họp sơ kết về trật tự vỉa hè chiều 24/5. 

TP.HCM sẽ tiếp tục lập lại trật tự vỉa hè

TP.HCM sẽ tiếp tục lập lại trật tự vỉa hè

Đây là khẳng định của ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư thành ủy TPHCM tại cuộc đối thoại với các cán bộ hưu trí, cựu chiến binh Quận 10, TP.HCM.

Văn Bình