TP.HCM yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách an toàn để phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Từ ngày 15/11, người dân không đeo khẩu trang ở những nơi công cộng sẽ bị phạt từ 1 - 3 triệu đồng. Mức phạt này tăng gấp 10 lần so với quy định trước đó (100.000 - 300.000 đồng).

Đa số người dân đều chấp hành tốt quy định của thành phố. Tuy nhiêu cũng không ít người còn chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch. 

Anh N.V.H nhân viên văn phòng phân trần: "Trưa rảnh nên tôi cùng bạn bè ngồi uống cà phê, nói chuyện. Uống cà phê thì khó đeo khẩu trang nhưng lúc nào tôi cũng mang khẩu trang theo. Tôi sẽ lưu ý hơn về đảo bảo khoảng cách an toàn để phòng bệnh", anh N.V.H nói.

Không chỉ ở các quán cà phê, theo ghi nhận của PV, nhiều điểm công cộng tại trung tâm TP.HCM sáng 17/11 vẫn có người không đeo khẩu trang.

{keywords}TP.HCM yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách an toàn để phòng chống dịch Covid-19.

 

 

{keywords}

Phần lớn người dân chấp hành tốt quy định của thành phố

{keywords}

Tuy vậy cũng có không ít người chủ quan, lơ là 

 

{keywords}
Tụ tập đông người ở một số nơi như quán ăn, quán cà phê

{keywords}

Ở công viên 30 Tháng 4, quận 1 rất đông thanh niên không mang khẩu trang

 

{keywords}

{keywords}
Một số quán nước ven đường không đảm bảo khoảng cách trong phòng chống dịch bệnh 

 

{keywords}

Nhóm bạn trẻ vui chơi trên phố đi bộ Nguyễn Huệ không mang khẩu trang
{keywords}
Tại hồ Con Rùa 

 

{keywords}

Dù có biển hiệu nhắc nhở nhưng nhiều người vẫn không đeo khẩu trang ở đường sách Nguyễn Văn Bình, quận 1 

 Phong Anh