{keywords}
Từ khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, Ban quản lý chợ Bình Thới, quận 11 là nơi đầu tiên ở TP.HCM tổ chức phát "thẻ đi chợ" cho người dân nhằm quản lý lượng người ra vào nơi đây

 

{keywords}

Ông Nguyễn Bá Tùng, Trưởng ban quản lý khu chợ cho biết, đến nay có khoảng 11.000 thẻ được phát cho người dân trong khu vực

 

{keywords}

Những người chưa có thẻ được nhanh chóng cấp mới, yêu cầu chỉ cần có chứng minh nhân dân và điền đầy đủ thông tin 

 

{keywords}
Người dân xuất trình thẻ khi ra vào chợ với ban quản lý

 

{keywords}
Chi tiết thông tin trên thẻ bao gồm họ tên, số điện thoại, địa chỉ...của người dân để phục vụ công tác truy vết nếu xảy ra ca nhiễm nơi đây

 

{keywords}
Ban quản lý lưu lại thông tin người ra vào chợ 

 

{keywords}
Mặt sau 'thẻ đi chợ' có mã QR để kiểm tra thông tin điện tử giúp tiết kiệm thời gian

 

{keywords}
Người dân được rửa tay khử khuẩn khi vào chợ 

 

{keywords}
Người dân xếp hàng trật tự, giãn cách khi vào chợ. Chị Quỳnh, quận 11 cho biết: "trước đây khu chợ này đông đúc lắm, tôi nghe dịch bệnh cũng lo lắng, nhưng vẫn phải đi chợ hàng ngày, giờ được phát thẻ vào chợ thấy đỡ lộn xộn và cũng an tâm hơn".

 

{keywords}
Người dân trình thẻ với ban quản lý khu chợ khi vào mua sắm

 

{keywords}
Ông Hoàng, thành viên ban quản lý chợ hướng dẫn người dân xếp hàng trật tự 

 

{keywords}
Bên trong chợ chỉ cho phép tối đa 200 người. Chợ Bình Thới có diện tích gần 5.000 m2 với 558 sạp và hơn 500 tiểu thương. Trước kia, khi chưa áp dụng phiếu, mỗi ngày trung bình có 2.000 khách ra vào

 

{keywords}
Người dân sinh hoạt bên ngoài khu chợ Bình Thới, quận 11
TP.HCM phát phiếu cho người dân đi chợ, tiểu thương bán luân phiên

TP.HCM phát phiếu cho người dân đi chợ, tiểu thương bán luân phiên

Sở Công thường đề nghị nâng cao mức độ phòng chống dịch Covid-19, tính chuyện phát phiếu đi chợ truyền thống, tiểu thương bán luân phiên và phải ghi nhật ký bán hàng.

Phong Anh