Chiều 1/9, ông Hồ Duy Thành - Bí thư Huyện ủy Mđrắk, Đắk Lắk cho biết, đã chỉ đạo lực lượng công an, kiểm lâm xác minh, thống kê thiệt hại vụ phá rừng xảy ra tại tiểu khu 715, xã Ea Lai.

“Anh em vừa đi thực tế vào hiện trường, đang hoàn thiện báo cáo”, ông Thành cho hay.

{keywords}

Hiện trường vụ hủy hoại rừng ở huyện Mđrắk

{keywords}

Những cây gỗ lớn còn tươi chưa kịp vận chuyển khỏi hiện trường

 

{keywords}
Khu vực tập kết gỗ ở tiểu khu khu 715, xã Ea Lai
{keywords}

Lán trại các đối tượng dựng trong rừng

Sở NN&PTNT Đắk Lắk xác định, đây là vụ phá rừng có mức độ nghiêm trọng, khối lượng gỗ bị khai thác lớn, có dấu hiệu tội phạm hình sự. Qua đó, sở này yêu cầu Hạt Kiểm lâm huyện M’Đrắk khẩn trương thiết lập hồ sơ, xử lý vụ vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 30/8, Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Mđrắk phát hiện tại khu vực này có 19 gốc cây bị cắt hạ, trong đó, có 4 cây vừa mới bị khai thác (khoảng 1-3 ngày khi Đoàn kiểm tra đến) cành ngọn còn tươi, một số khúc gỗ lâm tặc chưa kịp lấy đi; 15 gốc cây có dấu viết cưa đã cũ (thời gian khoảng từ 3-5 tháng), trên hiện trường còn lại một số gỗ tròn, gỗ xẻ, cành, ngọn, lá cây đang khô héo.

Qua đo đếm, số lượng gỗ còn lại ở hiện trường có tổng khối lượng 16,2m3.

Đ.Nguyên

Đảo nguyên sinh ở biên giới Quảng Ninh bị cạo trọc

Đảo nguyên sinh ở biên giới Quảng Ninh bị cạo trọc

Thời gian gần đây đảo Đầu Sơn (xã Vạn Ninh, TP Móng Cái, Quảng Ninh) bị san gạt, nhiều động vật không còn nơi trú ngụ.