Phát hiện chiếc thuyền trôi dạt trên sông, người dân bơi ra tìm kiếm thì thấy hai vợ chồng nghèo đã tử vong từ trước đó.

Ngày 4/10, tin từ Công an xã Kỳ Sơn, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 vợ chồng đuối nước rất thương tâm.

Theo ông Nguyễn Văn Việt, Trưởng CA Kỳ Sơn, hai nạn nhân tử vong là ông Mai Văn Nghĩa (SN 1961, trú xóm Mỹ Thuần, Kỳ Sơn) và vợ là Nguyễn Thị Hồng (SN 1964).

Người dân kể lại, ngày 2/10, ông Nghĩa cùng vợ chèo thuyền ra sông Rào Trổ đánh cá. Đến chiều 3/10, người dân cạnh đó bất ngờ thấy chiếc thuyền trôi dạt trên sông mà không thấy người.

Nghĩ chuyện chẳng lành, người dân vội bơi ra tìm kiếm và phát hiện thi thể của cả hai ông bà chìm dưới nước. Chiều tối cùng ngày, các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình an táng.

Được biết, vợ chồng ông Nghĩa có hoàn cảnh rất khó khăn. Hai ông bà sinh được 5 người con, sống chủ yếu bằng nghề chài lưới.

Văn Đức