- Sau khi gọi nhưng không thấy chị Xoan trả lời, người dân tổ dân phố 5, phường Bắc Hồng (Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) phá cửa vào thì phát hiện thi thể chị cùng cậu con trai trong tư thế treo cổ.

Ngày 8/9, Công an Thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cùng lực lượng Pháp y đã tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết của hai mẹ con chị Thái Thị Xoan (24 tuổi, trú khối 5, phường Bắc Hồng) cùng con trai Nguyễn Văn Đức (2 tuổi).

{keywords}

Ngôi nhà chị Xoan - nơi xảy ra sự việc.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h30 cùng ngày (8/9), bà N.T.X (69 tuổi) gọi chị Xoan đi chợ nhưng không thấy trả lời.

Lúc sau, ông N.V.T (bác chị Xoan) chạy sang phá cửa phòng vào thì thấy thi thể hai mẹ con chị Xoan trong tư thế treo cổ.

{keywords}

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân.

Ông Lê Minh Dụ, tổ trưởng dân phố 5 cho hay, trong phòng ngủ, chị Xoan cùng cháu nhỏ dùng 2 sợi dây màu xanh để treo cổ.

Ngay lập tức, mọi người thông báo cho Công an Thị xã Hồng Lĩnh để làm rõ.

Sự việc khiến cho người dân sống trong vùng rất bàng hoàng. Mọi người cũng đã tụ tập rất đông trước nhà chị Xoan để theo dõi.

Theo hàng xóm, chị Xoan làm nghề buôn bán ở chợ, chồng đi xuất khẩu lao động bên Đức đã hơn 1 năm.

Thường ngày, chị Xoan sống vui vẻ hòa thuận, mấy ngày hôm không có điều gì bất thường.

Văn Đức