- Sau hai ngày không thấy anh Cường về cơ quan, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm. Sáng nay, công an phát hiện thi thể anh Cường nổi dưới vực Vôi.

{keywords}

Sáng nay người dân tập trung theo dõi đưa thi thể trung úy Cường lên bờ.


Đại tá Trần Đình Nhị, Trưởng công an huyện Vũ Quang cho biết: Khoảng 5h30 sáng nay, trong lúc cán bộ đi tìm trung úy Nguyễn Bá Cường (SN 1992) thì phát hiện thi thể anh nổi ở Vực Vôi, gần đập dâng Ngàn Trươi (thị trấn Vũ Quang, Vũ Quang, Hà Tĩnh).

Hiện lực lượng chức năng đang làm thủ tục cần thiết để đưa thi thể anh Cường về quê an táng. Nguyên nhân bước đầu xác định anh Cường tử vong do đuối nước.

Trước đó, sau hai ngày không thấy trung úy Nguyễn Bá Cường đến cơ quan. Cán bộ công an huyện đã tổ chức các cuộc tìm kiếm quanh khu vực sông Ngàn Trươi vì nghi anh Cường rơi sông.

Lực lượng chức năng đã huy động ca nô, phối hợp với 7 thợ câu tiến hành tìm kiếm anh Cường trên sông Ngàn Trươi. Đến sáng nay thì phát hiện thi thể anh nổi dưới vực.

Nguồn tin từ người dân quanh khu vực này cho biết: Trước khi mất tích, anh Cường có uống rượu ở một quán ven sông Ngàn Trươi. Sau đó, anh Cường trèo qua hàng rào nhảy xuống sông mất tích.

Theo ông Nguyễn Thái Hòa, Phó chủ tịch UBND huyện Vũ Quang: “Đồng chí Cường trú ở huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Trung úy Cường là công an điều tra thuộc công an huyện, về công tác ở huyện Vũ Quang được ba năm”.

Hiện công an đang tiến hành điều tra nguyên nhân sự việc.

Thiện Lương