Hai tay của người chết được buộc chặt bằng một sợi dây dù nhỏ, chết trong tư thế treo cổ dưới cầu Gò Găng (TP Vũng Tàu).

{keywords}
Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường

Khoảng 7h ngày 10-9, người dân ở khu vực nuôi cá dưới cầu Gò Găng (phường 12, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) phát hiện thi thể một nam thanh niên trong tư thế treo cổ giữa thành cầu nên vội vàng báo cơ quan chức năng. Nhiều người dân hiếu kỳ đã tới xem chật kín cả hai bên cầu.

Tại hiện trường, nạn nhân khoảng 30 tuổi, cao khoảng 1,8m, mặc quần jean, áo thun sọc, mặt gầy. Phần cổ bị siết bởi một dây dù đen. Phía dưới hai tay của nạn nhân được buộc bằng một sợi dây dù nhỏ. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện một số vết máu nơi miệng, tay chân bị trầy xước nhẹ.

Một người dân xác nhận thanh niên này tên Huy (ngụ phường 12, TP Vũng Tàu), nghiện ma túy, đã nhiều lần đi cai nghiện và vừa về nhà được một thời gian.

Cơ quan chức năng đã đưa thi thể nạn nhân về Bệnh viện Lê Lợi (TP Vũng Tàu) để khám nghiệm.

(Theo Người lao động)