Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng nay (29/5), tại mỏ đất sét Mỹ Xuân 2 (phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ) thuộc khu vực 43ha do một doanh nghiệp đang khai thác, một người dân trong lúc đi câu tá hoả phát hiện thi thể 2 cháu bé nổi trên mặt nước, nên trình báo cơ quan chức năng.

{keywords}
Hiện trường phát hiện thi thể hai cháu bé tử vong thương tâm.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng thị xã Phú Mỹ tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, danh tính nạn nhân được xác định là hai anh em ruột: Cháu Lê Đăng Khoa (SN 2005) và Lê Đăng Khôi (SN 2012), quê ở Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, hiện tạm trú tại một nhà trọ ở phường Mỹ Xuân.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện có một tay lưới dưới hồ và 2 đôi dép cùng chiếc xe máy BKS 51-N1 6978 của nạn nhân, dựng phía trên.

{keywords}
Xe máy của nạn nhân tại hiện trường.

Theo lời kể của gia đình nạn nhân, hai cháu đi xe máy rời nhà từ 10h ngày 28/5. Đến sáng nay, không thấy hai cháu về nên gia đình đi tìm kiếm, sau đó thì biết tin dữ.

Theo ghi nhận, khu vực mỏ sét trên được khai thác từ nhiều năm trước, tạo thành nhiều hồ nước rộng và sâu, chính quyền địa phương đã gắn biển cảnh báo “hồ sâu nguy hiểm”. Tuy nhiên, xung quanh hồ không có rào chắn.

Hoàn cảnh gia đình của hai cháu bé thuộc diện khó khăn, cha mẹ đều mưu sinh nghề thợ hồ tại thị xã Phú Mỹ.

Quang Hưng

Ba chị em đuối nước thương tâm dưới ao cá nhà ông ngoại

Ba chị em đuối nước thương tâm dưới ao cá nhà ông ngoại

Sáng nay (19/5), UBND xã Tân Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 3 cháu nhỏ tử vong.