Công an tỉnh Tây Ninh chiều nay cho biết, vừa hoàn tất khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ vụ việc phát hiện nhiều bộ xương người trong vườn cao su của người dân.

{keywords}
Bộ xương người được phát hiện trong vườn cao su ở Tây Ninh

Như đã thông tin, sáng nay một người dân ra vườn cao su gần nhà ở ấp Phước Tây, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh thì thấy một chiếc vali lạ dưới gốc cây cao su.

Khi mở ra xem thì người này tá hỏa phát hiện nhiều khúc xương cùng 2 hộp sọ người lộ ra.

Sự việc lập tức được trình báo cho cơ quan chức năng để phong tỏa hiện trường, thực hiện công tác khám nghiệm.

Mở rộng phạm vi điều tra, công an phát hiện trong nhà bà Cao Thị Cẩm Vân (ngụ ấp Phước Tây, xã Phước Thạnh), cách hiện trường khoảng 100 mét có 7 bộ xương người khác được bọc trong túi nilon. Tổng cộng có 9 bộ xương người được phát hiện vào ngày hôm nay.

Chiều cùng ngày, Công an tỉnh Tây Ninh đã thu giữ toàn bộ số xương người trên để giám định, phục vụ công tác điều tra.

Khu vực phát hiện sự việc là vườn cao su, nằm phía sau vườn của người dân tại ấp Phước Tây, vắng người qua lại.

Phát hiện 2 hộp sọ, xương người trong vườn cao su ở Tây Ninh

Phát hiện 2 hộp sọ, xương người trong vườn cao su ở Tây Ninh

Trong lúc đi làm vườn, người dân thấy một chiếc vali lạ để dưới gốc cao su. Khi mở ra thì tá hỏa phát hiện bộ xương người cùng hộp sọ bên trong.

Xuân An