- Công an phát hiện cả kho vũ khí và đạn dược, hạt nổ, hộp tiếp đạn tại một nhà dân...

Ngày 13/3, CA huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cho biết vừa tạm giữ đối tượng Nguyễn Châu Soi (SN 1958, ngụ huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) để làm rõ nguồn gốc số súng săn và đạn được phát hiện tại nhà đối tượng này.

Trước đó, sau thời gian dài theo dõi, Công an huyện Phú Giáo bất ngờ kiểm nhà số 33, tổ 2, khu phố 2, trung tâm chợ Phước Vĩnh, thị trấn Phước Vĩnh và phát hiện số lượng vũ khí lớn tại đây.
 




 
Số súng săn, đạn được phát hiện tại nhà số 33, trung tâm chợ Phước Vĩnh

Cụ thể tại phòng ngủ, gác lửng cất giấu nhiều vũ khí “nóng” và đạn dược, thậm chí có cả hạt nổ, điểm ngắm đầu ruồi, báng súng, hộp tiếp đạn cùng một số bộ phận của súng được tháo rời…

Thiếu tá Huỳnh Văn Thành, Phó trưởng CA huyện Phú Giáo cho biết, bước đầu xác định có ít nhất 5 cây súng và 40 kg đạn các loại.

Qua điều tra, cơ quan CA xác định, số vũ khí trên là của ông Nguyễn Châu Soi.

Ông Soi có giấy giấy phép sử dụng súng săn 2 nòng do cơ quan chức năng cấp, nhưng giấy phép này đã hết hạn vào tháng 12/1993.

Tại thời điểm phát hiện vụ việc, ông Soi vẫn chưa lý giải được vì sao có số vũ khí lớn như vậy để tàng trữ tại nhà mẹ ruột.

Hiện công an huyện Phú Giáo đang điều tra mở rộng vụ việc.

Anh Phương