- Khi người phụ nữ rời đi, quản lý nhà nghỉ lên dọn phòng thì phát hiện thi thể bé sơ sinh trên nệm.

Công an TP Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) đang làm rõ vụ bé sơ sinh tử vong trong một nhà nghỉ ở phường Phước Trung.

Theo điều tra ban đầu, lúc 23h cách đây 2 ngày, có 1 phụ nữ tới nhà nghỉ B.U ở phường Phước Trung, TP Bà Rịa thuê phòng nghỉ qua đêm.

Tới trưa hôm sau, người phụ nữ này trả phòng. Sau đó ít giờ, chủ nhà nghỉ lên dọn phòng thì phát hiện một bé trai sơ sinh đã tử vong, thi thể nằm trên nệm.

Ngay khi nhận tin báo về sự việc, lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, làm rõ sự việc.

Theo một cán bộ công an TP Bà Rịa, khi vào nhà nghỉ, người phụ nữ nói trên đang mang bầu. Đứa trẻ được sinh ra trong thời gian người này thuê phòng.

Bé trai 7 tuổi tử vong cạnh bà ngoại thoi thóp

Bé trai 7 tuổi tử vong cạnh bà ngoại thoi thóp

Bé trai 7 tuổi ở miền Tây được phát hiện tử vong trong nhà, bên cạnh là bà ngoại cũng nằm thoi thóp.

Bảo vệ dân phố vung dao lam sát hại bé 6 tuổi giữa phố

Bảo vệ dân phố vung dao lam sát hại bé 6 tuổi giữa phố

Ngay sau khi vung dao lam sát hại đứa trẻ 6 tuổi ngay giữa đường phố, người bảo vệ dân phố tỏ ra bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Bà nội là nghi phạm sát hại cháu bé 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa

Bà nội là nghi phạm sát hại cháu bé 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa

Trưởng công an thị xã Bỉm Sơn thông tin, nghi can sát hại bé gái 20 ngày tuổi chính là bà Phạm Thị Xuân, 65 tuổi, trú tại Thái Bình, bà nội cháu bé.

Bé 20 ngày tuổi bị giết: Bà nội nói gì khi được hỏi chuyện xem bói

Bé 20 ngày tuổi bị giết: Bà nội nói gì khi được hỏi chuyện xem bói

Chủ tịch phường kể, khi trực tiếp hỏi bà Xuân về tin đồn bà đi xem bói, bà nói “tôi chỉ biết thắp hương mong cháu trở về”. 

Bé 20 ngày tuổi tử vong do bị ngạt

Bé 20 ngày tuổi tử vong do bị ngạt

Công an làm rõ cái chết của bé gái 20 ngày tuổi là do bà nội gây ra, cháu bé bị ngạt.

Thạch Quý