- Các kiện hàng hóa đa phần có nguồn gốc từ Trung Quốc và nghi được buôn lậu về Việt Nam để bán với giá là...hàng hiệu

{keywords}
Lực lượng công an đang kiểm đếm, lập biên bản niêm phong hơn 50 kiện hàng chuyển qua đường hàng không

 

Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về buôn lậu (C74) Bộ công an cho hay, đang mở rộng điều tra về một vụ nghi buôn hàng lậu cực lớn qua đường sân bay mà đơn vị này vừa khám phá.

Trước đó qua công tác nghiệp vụ, sáng 27/8 trinh sát cục C74 phối hợp cùng công an Q.Tân Bình, TP.HCM tiến hành kiểm tra hơn 50 kiện hàng vừa nhập về qua đường hàng không tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất TP.HCM. Được biết lô hàng trên là của một công ty dịch vụ vận chuyển, vừa được chuyển từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) về sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Tại thi điểm công an kiểm tra, đại diện chủ hàng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc hàng hóa hay các giấy tờ hợp lệ khác. Hơn 50 kiện hàng được kiểm đếm gồm các mặt hàng như: vải vóc, ĐTDĐ và quần áo mang các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng trên thế giới, có giá trị nhiều tỷ đồng.

Bước đầu công an xác định, 50 kiện hàng hóa đa phần có nguồn gốc từ Trung Quốc và nghi được buôn lậu về Việt Nam để bán với giá là...hàng hiệu. 

Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Anh Sinh