Sáng nay (23/10), ông Hồ Văn Hiêm, Chủ tịch UBND xã A Ngo, huyện Đakrông cho biết, đợt mưa lũ vừa qua đã làm xói lở đất và để lộ ra 2 quả bom trên địa bàn ở thôn La Lay và thôn A Rồng.

Một quả nằm ở Km9, quốc lộ 15D, khu vực Cửa khẩu La Lay (địa phận thôn La Lay) và 1 quả nằm gần sông Đakrông, sát khu dân cư bản A Rồng. Cả 2 quả bom đều chưa nổ.

{keywords}
Một quả bom được phát hiện ở thôn A Rồng trên, xã A Ngo (huyện Đakrông)

Trước đó, chiều 18/10, người dân xã Húc (huyện Hướng Hóa) cũng đã phát hiện 1 quả bom tại khu vực cầu tràn Ván Ri (địa phận thôn Tà Đùng). Sau đó, người dân báo sự việc lên chính quyền địa phương.

3 quả bom đều nằm gần khu dân cư, thường xuyên có người qua lại, địa hình dễ sạt lở nên rất nguy hiểm.

Sau khi nhận được tin báo, phía cơ quan chức năng đã đến hiện trường kiểm tra và khoanh vùng, đặt biển cảnh báo nguy hiểm để người dân và gia súc không đến gần.

Hương Lài

Phút cân não dời quân trước khi dãy nhà đổ sập của vị đồn trưởng

Phút cân não dời quân trước khi dãy nhà đổ sập của vị đồn trưởng

Khi đơn vị di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn được khoảng 2 tiếng thì quả núi cách đó 100m sạt xuống, kéo theo cung trượt khiến khu vực đóng quân của Đồn Biên phòng bị sập.