Việc phong tỏa thực hiện trong 14 ngày, bắt đầu từ 18h ngày 8/11 đến 18h ngày 22/11.

Bí thư phường Phú Đô Nguyễn Công Trình cho biết, ngay sau khi ghi nhận 24 ca F0 trong cộng đồng, lực lượng chức năng đã phong tỏa các khu vực nguy cơ cao, truy vết, sàng lọc F0 trong cộng đồng.

“Quyết định phong tỏa được ban hành ngay sau cuộc họp tối 8/11. Phường đang lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho người dân", ông Trình thông tin.

{keywords}
Ngõ 8 đến số nhà 192 đường Lê Quang Đạo bị rào chắn để khoanh vùng dập dịch

Trong tối cùng ngày, lực lượng chức năng phường Phú Đô liên tục phát loa truyền thanh, cho xe đi đến từng ngõ phát thông báo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn và yêu cầu người dân không ra khỏi nhà.

Các con ngõ được phong tỏa trên địa bàn phường Phú Đô bao gồm: Tuyến đường F1, từ đầu ngõ 8 cổng làng đường Lê Quang Đạo đến đầu ngõ số nhà 192 ngách 8/43, 8/11/36/47 tổ 6, ngõ 8/11/36/193 tổ 5 (sau đình làng) và ngõ 8/11/150/4 đến 8/11/112 đến 8/11/92 thuộc tổ 5.

Đình Hiếu

Xuất hiện 3 ổ dịch phức tạp, Hải Dương điều chỉnh hàng loạt biện pháp chống Covid-19

Xuất hiện 3 ổ dịch phức tạp, Hải Dương điều chỉnh hàng loạt biện pháp chống Covid-19

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã ký quyết định điều chỉnh nhiều biện pháp chống dịch kiên quyết hơn để ngăn chặn nguy cơ dịch Covid-19 lan rộng.