- Tập kích hệ thống thầu đề liên quận cực lớn, công an TP.HCM thu giữ tang vật khoảng 3 tỷ đồng tiền mặt.

Sau quá trình điều tra lâu dài, chiều 30/10 trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM đồng loạt kiểm tra bắt quả tang hoạt động thầu đề tại 9 điểm và khám xét các địa bàn gồm: quận 1, Bình Thạnh, Gò Vấp...

Công an đã tiến hành tạm giữ hình sự 14 người có liên quan để điều tra, xử lý về hành vi “đánh bạc”. Đồng thời thu giữ lượng lớn tang vật gồm: 341 phơi đề thể hiện số tiền cá cược lên đến hàng trăm triệu đồng, nhiều máy fax và khoảng 3 tỷ đồng tiền mặt.

{keywords}

Các đối tượng trong hệ thống thầu đề vừa bị đánh sập


Tổ chức hệ thống thầu đề nói trên được xác định là Trần Túc (SN 1953, ngụ Q.Bình Thạnh). Túc từng có 2 tiền án về tội “cướp tài sản” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hoạt động từ tháng 4/2015 đến nay, Túc khai thuê đối tượng Trương Vĩnh Phát (SN 1960, quê Tiền Giang) với mức lương 8 triệu đồng/tháng để nhận các phơi đề do các đại lý thứ cấp chuyển về thông qua 5 máy fax.

Phát tính toán rồi báo tổng số cho Túc. Túc khai, mỗi ngày nhận thầu đề khoảng 200 – 300 triệu đồng. Khi có kết quả xổ số thì Túc trực tiếp chung chi cho các đại lý thứ cấp.

Các đại lý thứ cấp trong hệ thống của Túc chủ yếu ở địa bàn Q.Bình Thạnh; số ít ở Q.1, Gò Vấp.... Hiện công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Anh Sinh