Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận 1, TP.HCM cho biết, đã cứu hộ thành công 21 người bị mắc kẹt trong thang máy ở tòa nhà văn phòng trên đường Lê Duẩn, quận 1.

Trước đó, khoảng 6h sáng cùng ngày, đơn vị nhận tin báo cứu hộ đến từ một tòa nhà văn phòng nên huy động xe cứu hộ cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Khi đến nơi, cảnh sát phát hiện người dân bị kẹt trong thang máy giữa lầu 2 và lầu 3. Những người này cho biết, đã bị kẹt trong thang máy gần 20 phút.

 

{keywords}
Các nạn nhân bị mắc kẹt trong thang máy được giải cứu ra ngoài

Sau khi tiếp cận hiện trường, cảnh sát đã dùng máy thủy lực phá cửa rồi lần lượt đưa 21 người bị nạn ra ngoài.

Được giải cứu, nhiều nạn nhân có dấu hiệu hoảng loạn, đi không vững vì chấn động tâm lý, lo sợ khi bị rơi vào tình huống nguy hiểm. 

Các nạn nhân bị mắc kẹt sau đó cũng được hỗ trợ đi chăm sóc y tế.

Nguyên nhận vụ việc đang được Cảnh sát PCCC phối hợp với quản lý tòa cao ốc để điều tra làm rõ.

Cảnh sát phá cửa thang máy khách sạn cứu 8 người mắc kẹt

Cảnh sát phá cửa thang máy khách sạn cứu 8 người mắc kẹt

8 người mắc kẹt, hoảng loạn trong thang máy khách sạn đã được cảnh sát PCCC dùng kìm chuyên dụng, máy cắt thủy lực để phá cửa giải cứu ra ngoài.

Thảo Nguyên