Sáng 31/8, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về điều động, phân công, chỉ định ông Võ Ngọc Quốc Thuận, Bí thư Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng TP.HCM giữ chức Bí thư Quận ủy quận 8, nhiệm kỳ 2020-2025.

{keywords}
Ông Võ Ngọc Quốc Thuận (bên phải) nhận Quyết định làm Bí thư quận 8

Ông Võ Ngọc Quốc Thuận sinh ngày 20/6/1967, quê quán Quảng Nam. Trình độ: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị; Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được điều động, phân công làm Bí thư Quận ủy quận 8, ông Thuận từng giữ chức Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Bình Tân. Ngày 1/4/2020, ông được điều động về giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tái đắc cử nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó ít phút, ông Nguyễn Hồ Hải cũng đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy điều động, chỉ định ông Ngô Thành Tuấn, Bí thư Quận ủy quận 8 giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP.HCM, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Ngô Thành Tuấn sinh năm 1970. Quê quán: TP.HCM. Trình độ: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật; Cao cấp lý luận chính trị. 

Ông Phan Văn Mãi được bầu làm Chủ tịch TP.HCM

Ông Phan Văn Mãi được bầu làm Chủ tịch TP.HCM

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phan Văn Mãi được HĐND TP bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM, thay ông Nguyễn Thành Phong nhận nhiệm vụ mới.

Hồ Văn