Sáng 25/1, VKSND TP.HCM đã công bố quyết định của VKSND Tối cao, điều động ông Quách Thanh Giang, Viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh về giữ chức Viện trưởng VKSND TP Thủ Đức, thời hạn 5 năm.

 

{keywords}
Ông Quách Thanh Giang (bên trái) nhận quyết định giữ chức Viện trưởng VKSND TP Thủ Đức

Ông Quách Thanh Giang sinh năm 1966, quê Cà Mau, từng làm Viện trưởng VKSND Quận Phú Nhuận, rồi về huyện Bình Chánh kể từ ngày 1/3/2020 đến nay.  

Phát biểu sau khi nhận quyết định, ông Quách Thanh Giang hứa cố gắng phát huy tất cả kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm của mình để phối hợp cùng tập thể VKSND TP Thủ Đức thực hiện đầy đủ các chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của TP.

Cùng ngày, VKSND TP.HCM cũng trao các quyết định điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Mai (Viện trưởng VKSND Quận 2); bà Phạm Thị Hương Giang (Viện trưởng VKSND Quận 9); ông Nguyễn Tấn Hảo (Phó viện trưởng VKSND Quận 2); bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu và ông Nguyễn Đức Thọ (Phó viện trưởng VKSND Quận Thủ Đức) làm Phó viện trưởng VKSND TP Thủ Đức.

Trước đó, ngày 18/1, ông Nguyễn Thành Vinh, Chánh án TAND Quận 1 được TAND Tối cao điều động giữ chức Chánh án TAND TP Thủ Đức. Các Phó chánh án, gồm: ông Nguyễn Xuân Tùng, ông Vũ Thanh Lâm và bà Nguyễn Thu Sương.

Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM đã có quyết định giao bà Nguyễn Thị Thu - Chi cục trưởng Chi cục THADS Quận 9 phụ trách Chi cục THADS TP Thủ Đức từ ngày 1/1/2021 cho đến khi kiện toàn được chức danh Chi cục trưởng Chi cục THADS TP Thủ Đức.

Ông Nguyễn Thành Vinh giữ chức Chánh án TAND TP Thủ Đức

Ông Nguyễn Thành Vinh giữ chức Chánh án TAND TP Thủ Đức

Ông Nguyễn Thành Vinh, Chánh án TAND Quận 1 được điều động giữ chức Chánh án TAND TP Thủ Đức.

Hồ Văn