Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính TƯ Phan Đình Trạc được Bộ Chính trị phân công làm Trưởng Ban Nội chính TƯ.

{keywords}

Tối 28/2, một nguồn tin từ Ban Nội chính TƯ cho báo Người Lao động biết ông Phan Đình Trạc - ủy viên TƯ Đảng, ủy viên Ban chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng, Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính TƯ - vừa được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng Ban Nội chính TƯ.

Theo đó, sáng 29/2, tại trụ sở Ban Tổ chức TƯ sẽ diễn ra lễ trao quyết định phân công ông Phan Đình Trạc nhận nhiệm vụ mới.

Tại Đại hội Đảng lần thứ 12 vừa qua, ông Phan Đình Trạc được bầu vào Ban chấp hành TƯ Đảng khoá 12.

Ngày 21/1/2015, ông Phan Đình Trạc, Phó trưởng Ban Nội chính TƯ được phân công làm Phó trưởng ban thường trực Ban này.

Ông Phan Đình Trạc sinh năm 1958 tại xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Ông có trình độ chuyên môn: Đại học An ninh, cử nhân Luật.

Ông là đại biểu Quốc hội khóa 11, 12, 13, ủy viên UB Tài chính - Ngân sách của Quốc hội khóa 13.

Ông từng là Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

H.Anh - theo Người Lao động

Ban Nội chính TƯ sẽ vào cuộc các vụ oan sai nghiêm trọng

Dù có biến động lớn khi Trưởng Ban Nguyễn Bá Thanh mất và Trưởng Ban mới chưa được Bộ Chính trị xem xét, nhưng Ban Nội chính TƯ trong nửa đầu năm nay đã nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc lớn.

Bộ Chính trị điều động nhân sự về Ban Nội chính TƯ

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng Hà Ngọc Chiến được Bộ Chính trị phân công, điều động về giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính TƯ.

Bí thư Thăng sẽ gặp không ít khó khăn, rào cản?

Sống trong nhà nước pháp quyền không thể chỉ đạo bằng miệng, không thể nói tức thời rồi giải quyết được.

Hậu Đại hội: Đẩy nhanh thủ tục chuyển giao quyền lực nhà nước

UB Thường vụ đang lên chương trình cho kỳ họp QH cuối cùng của khóa 13.