- Sau Đại hội Đảng 12, Bộ Chính trị sẽ phân công một ủy viên Bộ chính trị về làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ông Phạm Quang Nghị mong việc đó "diễn ra sớm, càng sớm ngày nào càng tốt ngày ấy".

Ông Phạm Quang Nghị: Không biết chừng ai đó nhận phong bao

Phát biểu tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 2 sáng nay, ông Phạm Quang Nghị, người được Bộ Chính trị giao chỉ đạo Đảng bộ TP đánh giá Đại hội Đảng bộ TP vừa qua đã rất thành công. 

"Tuy vậy, dù nói là thành công tốt đẹp nhưng có điều chưa hoàn hảo mà lý do khách quan là chưa bầu được Bí thư", ông nhắc lại.

{keywords}
Ông Phạm Quang Nghị

Theo lộ trình, sau Đại hội Đảng toàn quốc diễn ra tuần tới, Bộ Chính trị sẽ phân công một ủy viên Bộ chính trị về làm Bí thư Thành ủy.

"Lúc bấy giờ tôi cũng rất mong việc ấy diễn ra sớm, càng sớm ngày nào càng tốt ngày ấy. Để có sự bàn giao giữa người chịu trách nhiệm chính thức cùng với Thường vụ để gánh vác công việc lớn, khó khăn và nặng nề", ông Nghị bày tỏ.

Không để ảnh hưởng

Đề cập vai trò chỉ đạo Đảng bộ TP Hà Nội do Bộ Chính trị phân công cho mình, ông Phạm Quang Nghị lưu ý, đây là một chức danh mang tính chất đặc thù vận dụng cho Hà Nội và TP.HCM.

"Tôi chắc chắn rằng việc vận dụng thì có những cái phải căn cứ vào tình hình thực tế để làm. Cá nhân tôi cũng rất chủ động giao cho Thường trực và Văn phòng xem có quy chế như thế nào là chỉ đạo. Nhưng cụ thể hóa thì chưa cụ thể hóa được.

Hỏi Trung ương thì Trung ương cũng chưa có văn bản nào để áp dụng trong trường hợp chỉ đạo thì làm cái gì và không làm cái gì. Nhưng tinh thần là chúng tôi cũng hết sức chủ động, phát huy trách nhiệm cá nhân ở mức tối đa để đảm bảo cho công việc của TP không thế mà ảnh hưởng", ông Nghị nói.

Hồng Nhì