- Người nhà của ông cụ 87 tuổi ở miền Tây cho rằng y bác sĩ tắc trách, thiếu bị y tế nên kéo đến 'quậy' bệnh viện.

Hôm nay, lãnh đạo bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời (Cà Mau) xác nhận, có vụ người nhà của ông Lê Văn Nên (87 tuổi, ngụ xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời) gây rối tại bệnh viện. 

Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời

Theo đó, ông Nên được người nhà đưa vào Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời cấp cứu. Bác sĩ chuẩn đoán bệnh nhân bị suy hô hấp, cho thở máy.

Sáng nay ông cụ này tử vong. Cho rằng, ông Nên tử vong là lỗi của bệnh viện. Cụ thể thiết bị cung cấp ô xy của bệnh viện thiếu khi cụ ông thở máy mới gây tử vong, nên la ó rồi đập phá thiết bị y tế tại khoa cấp cứu.

Sau đó, công an có mặt giữ trật tự, lập biên bản vụ việc.

Theo lãnh đạo bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời, bệnh nhân Nên thở máy nên khi kéo đàm, máy báo một vài thông số khiến người nhà không hiểu nên cho là thiếu ô xy.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ. 

Sản phụ tử vong, bệnh viện ‘hỗ trợ’ 200 triệu sau nhiều giờ bị vây

Sản phụ tử vong, bệnh viện ‘hỗ trợ’ 200 triệu sau nhiều giờ bị vây

Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu cho biết, đang yêu cầu BV đa khoa huyện Nghi Xuân báo cáo rõ vụ sản phụ tử vong khiến người nhà bức xúc mang thi thể quây BV.

Xông vào bệnh viện đâm chém, 4 người thương vong

Xông vào bệnh viện đâm chém, 4 người thương vong

Nhóm côn đồ cầm hung khí xông vào tấn công đối thủ tại BV Hòa Mỹ, đã khiến 1 người tử vong và 3 người bị thương nặng.

Tố bệnh viện tắc trách khiến bé trai 2 tuổi tử vong

Tố bệnh viện tắc trách khiến bé trai 2 tuổi tử vong

Con trai 2 tuổi bị tiêu chảy được đưa vào bệnh viện huyện cấp cứu sau đó tử vong, gia đình làm đơn tố cáo cho rằng phía bệnh viện thờ ơ, tắc trách.

Nam điều dưỡng chết trong tư thế treo cổ ở bệnh viện

Nam điều dưỡng chết trong tư thế treo cổ ở bệnh viện

Nạn nhân được xác định là anh T.V.L (SN 1989), quê ở xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn. Nạn nhân là điều dưỡng khoa cấp cứu.

Sông Ngư