- Bộ Chính trị chỉ định ông Bùi Văn Cường, ủy viên TƯ Đảng khóa 12, Bí thư Đảng uỷ khối DN TƯ nhiệm kỳ 2015-2020 làm Bí thư Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN thay ông Đặng Ngọc Tùng.

Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ của Tổng LĐLĐVN diễn ra sáng nay tại Hà Nội.

{keywords}

Ông Phạm Minh Chính (thứ hai từ trái sang) và ông Nguyễn Thanh Bình (bên phải ảnh) trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Đặng Ngọc Tùng và Bùi Văn Cường. Ảnh: Lao Động

Thay mặt Bộ Chính trị, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức TƯ Nguyễn Thanh Bình công bố các quyết định của Bộ Chính trị về việc thôi giữ chức Bí thư Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN đối với ông  Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Đồng thời, chỉ định ông Bùi Văn Cường, ủy viên TƯ Đảng khóa 12, Bí thư Đảng uỷ khối DN TƯ nhiệm kỳ 2015-2020 làm Bí thư Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN.

Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính đánh giá cao những đóng góp của ông Đặng Ngọc Tùng trên cương vị là Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Từ năm 2006 đến nay, ông Đặng Ngọc Tùng đã cùng tập thể ban lãnh đạo Tổng LĐLĐVN tham gia xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đặc biệt, ông Đặng Ngọc Tùng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua, tiêu biểu là các cuộc vận động đoàn viên, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân cả nước ủng hộ, đóng góp xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma tại Khánh Hòa, Khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa tại tỉnh Quảng Ngãi và nhiều hoạt động có ý nghĩa khác. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn VN trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Ông Chính mong rằng, trong thời gian tới, ông Tùng tiếp tục quan tâm, giúp đỡ thế hệ lãnh đạo công đoàn kế nhiệm hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trọng trách được giao.

Trưởng Ban Tổ chức TƯ cũng bày tỏ tin tưởng ông Bùi Văn Cường ở trọng trách mới được Bộ Chính trị phân công, với năng lực và kinh nghiệm của mình cùng sự giúp đỡ tận tình của tập thể ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Tổng LĐLĐVN sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

PV