Đang lưu thông trên đường, thùng xe container bất ngờ va phải khung sắt hạn chế chiều cao, mắc kẹt tại đó. Nhiều người lưu thông qua đoạn đường này đã rất hoảng sợ.

Sự việc xảy ra vào khoảng 10h30 phút ngày 13/5 tại đường Quang Trung (đối diện số nhà 515), quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

{keywords}

{keywords}

Hiện trường vụ xe container húc đổ khung sắt hạn chế chiều cao, tuyến đường sắt Hà Đông – Cát Linh

Vào thời điểm trên, xe container mang đầu kéo (chưa rõ BKS), kéo theo rơ-moóc 43R-0091, lưu thông hướng bến xe Yên Nghĩa – đi cầu Trắng (Hà Đông).

Khi xe tới đoạn đường đối diện số nhà 515 đã bất ngờ va phải khung sắt chắn hạn chế chiều cao, đặt trước hàng rào tôn của dự án đường sắt trên cao, tuyến Cát Linh – Hà Đông. Cú va chạm khiến khung sắt bị đổ gục về phía trước đè lên đầu kéo xe container.

Anh Nguyễn Văn Nam (23 tuổi), người dân chứng kiến sự việc kể lại, vào thời điểm đó anh đang ngồi trông cửa hàng thì nghe thấy một tiếng động lớn vang lên. Anh Nam nhìn ra đường thấy thùng xe container mắc vào khung sắt chắn chiều cao, không thể di chuyển.

{keywords}

Khung sắt có biển ghi hạn chế chiều cao 3,5m

“Lúc đó có nhiều người dân lưu thông qua lại đoạn đường, nhưng rất may khung sắt không đổ xuống đường, đè vào người dân. Sau khoảng 10 phút, cảnh sát giao thông có mặt hiện trường, điều tiết giao thông. Ngay sau đó, công nhân đã ra cắt khung sắt hạn chế chiều cao, đưa vào bên trong công trường”, anh Nam nói.

Ghi nhận của phóng viên, khung sắt hạn chế chiều cao có chiều cao 3,5m, vắt ngang đường Quang Trung. Thanh sắt hình trụ, đường kính khoảng 5cm.

Khung sắt này được đặt phía trước hàng rào tôn của công trình đường sắt trên cao, tuyến Hà Đông- Cát Linh. Khung được đặt ngang đường nhằm mục đích cấm những xe có chiều cao vượt quá 3,5 m đi qua, gây ảnh hưởng tới khu vực thi công công trình đường sắt trên cao.

{keywords}

Sau vụ việc, công nhân đã mang khung sắt bị húc đổ vào bên trong công trường

Đến khoảng 11h, giao thông ở khu vực trở lại bình thường. Lái xe container tiếp tục di chuyển về nội thành Hà Nội.

Trước đó, vào khoảng 9h30 sáng 12/5, tại công trường thi công tuyến đường sắt trên cao, tuyến Hà Đông- Cát Linh, trên đường Nguyễn Trãi (gần số nhà 341) đã xảy ra sự cố.

Một thanh sắt dài hơn 1m bất ngờ rơi trúng xe Honda Civic đang lưu thông trên đường, khiến cửa trước, bên trái của xe ô tô bị méo, xước sơn. Tài xế ô tô đã làm việc với đơn vị thi công và lái xe đi ngay sau đó.

(Theo Dân Việt)