Ngày 2/11, ông Nguyễn Văn Nhì, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn cho biết: “Sau khi nắm tình hình, sáng nay xã đã cử lực lượng tại chỗ cùng với quân đội vào bản Sắt để giúp 18 hộ dân với 101 khẩu di dời khỏi khu vực có nguy cơ bị sạt lở”.

{keywords}
{keywords}
Nhiều ngôi nhà ở bản Sắt, xã Trường Sơn còn bị ngập trong nước

3 điểm sạt lở xảy ra vào 3 giờ sáng ngày 19/10 khi mưa lớn, lũ lên cao. Sau khi xuất hiện các điểm sạt lở, có 6 hộ đồng bào Vân Kiều vượt lũ ra ngoài, làm nhà bạt tạm bợ trên ngọn đồi đối diện bản cũ để ở.

Hiện nước lũ đang gây ngập và chia cắt nên họ chưa thể về nhà.

Theo ông Nhì, 3 điểm sạt lở trên núi kéo dài hơn 700m rất nguy hiểm. Hiện còn khoảng 17 ngôi nhà ở bản này bị ngập, trong đó có 8 nhà ngập sâu. Cổng vào bản cũng bị ngập khiến người dân đi lại rất khó khăn.

{keywords}
{keywords}
{keywords}
Điểm sạt lở ở núi Sắt kéo dài khoảng 700m đe dọa đến các hộ dân sống bên dưới chân núi. Sau khi núi bị sạt lở, 6 hộ dân đã làm nhà bạt tạm bợ trên ngọn đồi đối diện bản cũ để ở

Được biết, đường vào bản Sắt đi từ trạm kiểm lâm C6, đường Hồ Chí Minh nhánh tây vào mất 7km, đường rất khó đi, trơn trượt, phương tiện lúc khô ráo là xe máy quấn thêm xích hoặc đi bộ mất 2 tiếng đồng hồ mới đến.

{keywords}
{keywords}
Cuộc sống tạm bợ hết sức khó khăn.

Trên đường vào, tại dốc ông Lờ xuất hiện một vết nứt dài hơn 200m giữa đường khiến dân bản Sắt lo sẽ có sạt lở đứt đường.

{keywords}
{keywords}
Người dân bản Sắt rất cần lương thực và nhu yếu phẩm.

Trong sáng nay, xã đưa vào 1 nhà bạt loại lớn, đồn biên phòng Làng Mô đưa vào 2 nhà bạt nhỏ. Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Bình viện trợ 7 nhà bạt khác vào để di dời các hộ dân đến nơi an toàn.

Trưởng bản Nguyễn Văn Muôn thông tin, với tình hình này, một tuần nữa cũng chưa hết lũ.

Hải Sâm

Trực thăng thả 2 tấn hàng cứu trợ cho 3.000 dân bị cô lập ở Quảng Nam

Trực thăng thả 2 tấn hàng cứu trợ cho 3.000 dân bị cô lập ở Quảng Nam

Sáng nay, máy bay trực thăng Mi-171, Trung đoàn 930, Sư đoàn Không quân 372 thực hiện chuyến bay cứu trợ người dân đang bị cô lập tại huyện Phước Sơn (Quảng Nam).