Theo lãnh đạo Công an Quảng Ninh, đó là kẽ hở để nữ tử tù Nguyễn Thị Huệ - 42 tuổi, trú huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn tận dụng cho mục tiêu thoát án tử hình.

>>Chân dung nữ tử tù mua tinh trùng, có thai trong trại giam

Nữ tử tù Nguyễn Thị Huệ (bị kết án tử hình về hành vi mua bán ma túy) được giam giữ trong phòng dành cho các bị án bị kỷ luật chứ không biệt giam theo quy định.

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 17/2, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết lợi dụng những bất cập trong giam giữ, nữ tử tù Nguyễn Thị Huệ đã dùng những ám hiệu, ký hiệu riêng liên hệ với một số phạm nhân nam để xin tinh trùng và hứa sẽ trả tiền nếu có thai.

Nhờ một nhóm phạm nhân nam cho tinh trùng

Theo thông tin chính thức từ Công an Quảng Ninh, ngày 6/1 trại tạm giam Công an tỉnh phát hiện Huệ có những biểu hiện khác thường. Qua kiểm tra y tế xác định Huệ đang mang thai 4-5 tháng tuổi.

Sau khi phát hiện vụ việc, Cơ quan điều tra Công an tỉnh phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức điều tra làm rõ.

Một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết theo lời khai ban đầu từ Huệ, bị án này đã liên hệ và nhờ một nhóm phạm nhân nam đang thi hành án tại trại tạm giam Công an tỉnh giúp mình có thai.

Huệ có hứa với nhóm phạm nhân này là nếu có thai sẽ trả công 50 triệu đồng.

{keywords}

Nguyễn Thị Huệ trong phiên xử phúc thẩm vụ án mua bán trái phép ma túy

Theo kết quả điều tra ban đầu, hiện tại mới có phạm nhân Nguyễn Tuấn Hưng (27 tuổi, đang chấp hành án phạt 30 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản) khai nhận đã cho Huệ tinh trùng.

Cụ thể vào tháng 8/2015, Hưng đã hai lần lấy tinh trùng của mình cho vào túi nylon kèm bơm tiêm và để vào nơi Huệ bố trí. Lợi dụng lúc được đi vệ sinh cá nhân vào buổi sáng, Huệ đã lấy tinh trùng và tự bơm vào tử cung của mình.

Tại sao trong trại giam quản lý và quy định rất chặt chẽ nhưng tử tù Nguyễn Thị Huệ có thể liên lạc được với các phạm nhân khác để lên kế hoạch xin tinh trùng và mang thai?

Một phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh xác nhận thực tế Huệ không được giam trong khu biệt giam khi vụ việc xảy ra. Hiện trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh đang giam giữ gần 80 bị án mang án tử hình, trong đó có 12 bị án nữ.

Theo quy định, các bị án mang án tử hình phải giam giữ tại khu biệt giam, tuy nhiên do không đủ chỗ nên trại tạm giam tỉnh Quảng Ninh phải bố trí giam các tử tù kèm với khu giam giữ các phạm nhân đang thi hành án với các mức án khác nhau.

Riêng trường hợp nữ tử tù Nguyễn Thị Huệ, khi xảy ra vụ việc xin tinh trùng và mang thai, Huệ được giam giữ trong phòng dành cho các bị án bị kỷ luật tại khu nhà C5 của trại tạm giam.

Theo thông tin từ vị phó giám đốc Công an tỉnh, khu giam giữ Huệ gần với nơi các phạm nhân lao động tự do nên Huệ đã dùng những ám hiệu, ký hiệu riêng liên hệ với một số phạm nhân nam mà các cán bộ quản giáo không quản lý, kiểm soát được.

Khu giam giữ này cũng không có camera giám sát thường xuyên.

Theo lời khai ban đầu của Huệ, trước cửa buồng giam không có tường chắn và không có tường bao quanh, trong những lúc ra ngoài đi vệ sinh Huệ tìm thấy một khe hở khoảng 1 cm giữa hàng rào dây thép gai với bờ tường khu giam giữ nên nảy ra ý định nhờ phạm nhân nam cho tinh trùng vào túi nylon và giấu tại đó.

Buổi sáng nào cán bộ quản giáo cũng mở cùm cho các phạm nhân đi vệ sinh lần lượt. Huệ được giam giữ tại phòng cuối cùng. Lợi dụng sơ hở lúc cán bộ kiểm tra phòng vệ sinh, Huệ đi về phòng và lấy được túi đựng tinh trùng để sẵn ở khe hở trước cửa phòng.

Chưa đình chỉ cán bộ quản giáo

Theo đại tá Lê Mạnh Thắng - trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Quảng Ninh, liên quan đến vụ việc nữ tử tù mang thai, đến chiều 17/2 giám đốc Công an tỉnh chưa ký quyết định đình chỉ công tác cán bộ quản giáo nào của trại tạm giam Công an tỉnh.

Trả lời về việc dư luận nghi ngờ chuyện cán bộ quản giáo tiếp tay để nữ tử tù Nguyễn Thị Huệ liên lạc với phạm nhân nam, ông Thắng nói:

“Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, không thể khẳng định ngay rằng cán bộ quản giáo tiếp tay. Bây giờ phải chờ kết luận điều tra, khi đã làm rõ hành vi của các bị cáo liên quan, xác định được cán bộ quản giáo nào của ca trực đó vi phạm quy định gì, vi phạm quá trình gì, mức độ sai phạm đến đâu thì có hình thức xử lý đến đó”.

Về hành vi “trao đổi” tinh trùng để nữ tử tù Nguyễn Thị Huệ mang thai, ông Thắng cho biết cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, cần có những chứng cứ mang tính khoa học kết luận chính xác thai nhi mà Huệ đang mang trong người là con của phạm nhân nào.

Sau khi có kết luận điều tra, hành vi của Huệ cũng như của nam phạm nhân cho tinh trùng đối chiếu với các quy định của Bộ luật hình sự, các quy định, nghị định liên quan nếu vi phạm hành chính thì xử phạt hành chính, vi phạm hình sự thì xử lý hình sự.

(Theo Tuổi trẻ)