Trung tá Vũ Thùy L. công tác tại phòng Hồ sơ nghiệp vụ (PV06), Công an tỉnh Thái Bình bị tố quỵt tiền tài xế là người từng phải nhập viện tâm thần để điều trị "rối loạn phân liệt - cảm xúc mã F25".

Thông tin này được Phó giám đốc phụ trách chuyên môn BV Tâm thần tỉnh Thái Bình Phùng Thị Minh Thuận xác nhận.

{keywords}
Bà L. bị tố "quỵt" 2 triệu đồng tiền xe đăng tải trên mạng xã hội

"Năm 2011, bà L. được gia đình đưa vào trong tình trạng kích động mạnh. Qua chẩn đoán lâm sàng, bệnh nhân bị "rối loạn phân liệt cảm xúc mã F25”.

Chúng tôi đã yêu cầu người nhà cho bà L. nhập viện. Lúc vào viện, bệnh nhân la hét ghê lắm, đánh đấm đạp các y bác sỹ, còn dọa kiện chúng tôi nữa”, bà Thuận nói.

Theo hồ sơ bệnh án, sau hơn 1 tuần điều trị, người nhà bà L. đến làm thủ tục xin ra viện. Các bác sỹ dặn bà L. phải đến khám định kỳ, tuy nhiên từ đó đến nay, người này không quay lại bệnh viện tâm thần Thái Bình khám.

Giám đốc BV Tâm thần tỉnh Thái Bình Nguyễn Văn Ngọc bày tỏ quan ngại về trường hợp của bà L.. 

"Nếu điều trị không tích cực người bệnh mất khả năng làm việc, có thể gây rắc rối cho gia đình và xã hội...", ông Ngọc nói.

Hoài Anh

Xác minh nữ trung tá công an Thái Bình bị tố 'quỵt' tiền lái xe

Xác minh nữ trung tá công an Thái Bình bị tố 'quỵt' tiền lái xe

Nữ trung tá Công an tỉnh Thái Bình bị 1 lái xe tố “quỵt” 2 triệu đồng tiền cước. Thanh tra đơn vị này đang vào cuộc xác minh.