- Diễm lừa nhiều người đưa tiền để lo việc tại các cơ quan như: ngân hàng, bưu chính viễn thông, giáo dục, bệnh viện….

Ngày 4/10, cơ quan điều tra công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ Hoàng Thị Thanh Diễm (SN 1986, trú thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu) để mở rộng điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Năm 2009, sau tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm, Diễm không lo tìm kiếm việc làm mà nghĩ kế lừa đảo.

{keywords}

Đối tượng Diễm

 

Do nắm bắt được tâm lý nhiều người học xong ra trường chưa có việc làm, Diễm đã quyết định lừa đảo bằng cách “chạy việc”.

Để tạo lòng tin, nữ quái giới thiệu mình đang làm việc tại Bưu chính viễn thông Đồng Nai.

Tháng 5/2012, Diễm lừa nhiều người đưa tiền để lo việc tại các cơ quan như: ngân hàng, bưu chính viễn thông, giáo dục, bệnh viện….

Mỗi khi nhận tiền Diễm đều làm hợp đồng cam kết, nếu không xin được việc sẽ hoàn trả lại tiền gốc cùng một khoản lời được ấn định sẵn.

Một năm sau (tháng 5/2013), trên cơ sở đơn tố cáo của các nạn nhân, công an tỉnh Đồng Nai đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Thanh Diễm để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Mặc dù bị khởi tố nhưng Diễm vẫn tiếp tục lừa đảo bằng chiêu thức “xin việc” làm.

Phải đến đầu tháng 10/2013, Diễm chính thức bị tạm giữ để điều tra.

Đến thời điểm này, nữ quái đã lừa trên 80 người, chiếm đoạt số tiền hơn 5 tỷ đồng.

An Bình