- Trước khi mất liên lạc, chị Thắm gửi xe máy tại bãi gửi xe núi Quyết (TP Vinh, Nghệ An), để lại tiền và điện thoại.

Chị Nguyễn Thị Hồng Thắm (SN 1986, trú tại khối 5, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) nhân viên Trạm thu phí Bến Thủy (Nghệ An) đã mất tích bí ẩn 10 ngày nay.

Trước đó, tháng 10/2015, chị Thắm được nghỉ chờ sinh con. Chị Thắm mới sinh con được hơn 1 tháng nay.

Ngày 6/1, trao đổi với PV VietNamNet, anh Võ Quyết Dũng (SN 1986) chồng chị Thắm cho biết: “Hiện tại gia đình vẫn chưa nhận được thông tin gì về vợ. Cả nhà đang rất lo lắng, hai đứa con đang rất nhớ mẹ, suốt ngày khóc lóc”.

{keywords}

Chị Nguyễn Thị Hồng Thắm. (Ảnh do gia đình cung cấp)

Theo người nhà chị này cho biết, chị Thắm và anh Dũng kết hôn được 4 năm, có với nhau 2 người con. Sau khi sinh con thứ hai, chị Thắm có thời gian rơi vào trầm cảm. Gia đình đã đưa đi chữa trị, bệnh tình có phần thuyên giảm.

Đến sáng 28/12, chị Thắm rời nhà trên chiếc xe máy màu vàng. Trước khi đi chị ru con ngủ, để lại hai chiếc điện thoại thường dùng và 2 triệu đồng.

Hiện tại, gia đình chị Thắm đã liên hệ với Công an Nghệ An nhờ giúp đỡ tìm kiếm.

Văn Nguyễn - Quốc Huy