- Nữ bác sĩ đang làm việc thì kẻ cướp táo tợn vào phòng dùng dao uy hiếp, cướp chiếc điện thoại rồi bỏ trốn.

{keywords}

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk thường xuyên bị các đối tượng trà trộn, trộm cắp tài sản

 

Chiều ngày 29/12, bác sĩ Nguyễn Đình Minh Trí - Trưởng phòng Hành chính (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk) cho biết, tại bệnh viện vừa xảy ra vụ kẻ cướp vào phòng làm việc của bác sĩ dùng dao uy hiếp cướp điện thoại.

Theo tường trình của bác sĩ Hồ Thị Kim Chi - Trưởng khoa Nội soi, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, trong lúc bà đang làm việc, nhập dữ liệu vào máy tính thì một gã thanh niên đi vào phòng với ý định trộm điện thoại.

Bị bác sĩ Chi phát hiện, đối tượng liền rút dao uy hiếp, cướp chiếc điện thoại rồi nhanh chóng tẩu thoát. Sự việc xảy ra nhanh, đối tượng lại có dao nên bác sĩ Chi không dám phản kháng vì sợ kẻ cướp làm liều.

Theo bác sĩ Trí, tình trạng tội phạm trà trộn, giả làm bệnh nhân, hoặc người thăm nuôi để trộm cắp tài sản vẫn thường xuyên xảy ra tại bệnh viện, nhất là ở các khoa, phòng điều trị. Bệnh viện đã triển khai lực lượng bảo vệ tuần tra, canh gác thường xuyên nhưng do các đối tượng giả dạng làm bệnh nhân hoặc người thăm nuôi nên rất khó phát hiện, xử lý.

 Trùng Dương