- Hôm nay, vùng áp thấp nóng phía Tây ảnh hưởng đến miền Bắc và Trung Bộ đạt ngưỡng mạnh nhất, khiến nhiệt độ các tỉnh, thành tăng lên mức cực đại trong đợt nắng nóng này.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm qua (13/6), do tác động mạnh của vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía đông nam nên nắng nóng trên diện rộng tiếp tục bao phủ khu tây bắc, vùng núi phía bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ.

{keywords}
Hôm nay, nắng nóng tại miền Bắc và Trung Bộ đạt đỉnh, nhiều nơi trên 40 độ C

Lúc 19h ngày 13/6, các trạm khí tượng miền Bắc, Trung Bộ quan trắc được nhiệt độ cao nhất nơi nắng nóng phổ biến từ 36-38 độ C. Nhiều nơi cao trên 38 độ C như: TP Hòa Bình (Hòa Bình), TP Việt Trì (Phú Thọ), TX Sơn Tây (Hà Nội) và TP Thanh Hóa (Thanh Hóa) đều ở mức 39 độ C; Láng (Hà Nội) và Hương Khê (Hà Tĩnh) nóng hơn 39,2 độ C. Tĩnh Gia (Thanh Hóa) và Đô Lương (Nghệ An) nóng nhất 39,4 độ C.

Sang đến hôm nay, khi vùng áp thấp nóng phía tây ảnh hưởng đến miền Bắc và Trung Bộ đạt ngưỡng mạnh nhất, nền nhiệt khắp các tỉnh đều tăng từ 1-2 độ C, độ ẩm thấp chỉ khoảng 45-50%. Trời nắng gay gắt.

Dự báo nền nhiệt cao nhất cao nhất ở Bắc Bộ dao động từ 36-39 độ C, có nơi lên tới 39-40 độ C. Thủ đô Hà Nội vào giữa trưa nhiệt độ cũng chạm ngưỡng 40 độ C. Vào đến khu vực Trung Bộ, trời nóng hơn, một số địa phương đạt mức 40-41 độ C.

M.Hải