- Đầu tuần nhiệt độ miền Bắc tăng nhanh nhưng dịp Giáng sinh, toàn vùng sẽ đón rét đậm, rét hại, nhiệt độ giảm sâu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn trung ương, trong ngày hôm nay (21/12), nhiệt độ toàn miền Bắc nhích thêm khoảng 3-4 độ so với ngày hôm qua. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở mức 20-23 độ C, trời hửng nắng. Duy chỉ còn một số nơi vùng núi cao nhiệt độ vẫn giữ ở mức 13-14 độ C.

{keywords}
Băng giá phủ trắng Sa Pa vào đợt lạnh ngày 17/12 vừa qua. Ảnh: Bảo Long - VietNamNet

Những ngày tiếp theo, miền Bắc sẽ tiếp tục ấm nhanh, trưa chiều hửng nắng với nhiệt độ cao nhất có thể lên mức 25-26 độ C.

Tuy nhiên từ ngày 25/12, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, vùng núi rét hại.

Dự báo đợt rét dịp Giáng sinh sẽ có cường độ mạnh tương đương với đợt không khí lạnh tuần vừa qua và kéo dài. Nhiệt độ thấp nhất tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng có thể lui về mức 12-13 độ C, vùng núi như Sa Pa có thể rét từ 1-3 độ C.

T.Hạnh