- Thông tin từ Đồn Biên phòng 750 (An Thới) cho biết, vụ nổ tàu đánh cá của ngư dân xảy ra tại vùng biển Phú Quốc vào chiều tối qua đã làm 4 người bị thương nặng, 3 người hiện đang mất tích. 

Theo đó, vào lúc 17h20 ngày 24/6, tài công Nguyễn Văn Nga, tàu KG 97198 phát hiện tại toạ độ 09 độ 52'010''N - 103 độ 49'025''E có 1 tàu đánh cá bị nổ chìm. Tàu KG 97198 đã tiếp cận, vớt được 4 thuỷ thủ bị thương và liên lạc với Đồn Biên phòng 750 để được hỗ trợ.

Nhận được thông tin, Đồn Biên phòng 750 đã phối hợp với Vùng Cảnh sát biển 4 chở người bị nạn đi cấp cứu, đồng thời nhanh chóng tổ chức lực lượng đi tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn ngay trong đêm. 

Bước đầu nắm được, tàu gặp nạn có số hiệu CM 98984TS của chủ tàu Nguyễn Thanh Nhã, trên tàu có 7 thuỷ thủ quê Cà Mau, đang đánh bắt hải sản bằng lưới xù tại vị trí trên thì máy rồ ga, vượt tốc, máy trưởng vào tắt máy nhưng không được, sau đó máy tàu đã nổ tung làm văng 7 thuỷ thủ xuống biển và tàu bị chìm. 

Hiện các cơ quan chức năng đang tích cực triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm 3 người bị mất tích và điều tra làm rõ vụ việc.

Hải Đăng