- Ngày 7/11, Công an thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã tiến hành bắt giam 6 đối tượng để điều tra vụ việc “chống người thi hành công vụ” xảy ra vào tối 6/11 tại địa bàn xã Xuân Thọ (TP. Đà Lạt).

Trước đó, vào tối 6/11, các đối tượng gồm: Nguyễn Xuân Nam (20 tuổi, người cầm đầu), Ông Văn Công (21 tuổi), Lưu Vân Tự Trọng (20 tuổi), Phan Văn Tuấn (21 tuổi), Nguyễn Quốc Vương (17 tuổi), Phạm Anh Khoa (23 tuổi), đều ngụ tại xã Xuân Thọ, tổ chức quậy phá, ném đá vào một quán cà phê ở thôn Đa Thọ (xã Xuân Thọ).

Đối tượng cầm đầu (Nguyễn Xuân Nam) tại cơ quan công an 

Khi lực lượng chức năng đến hiện trường can thiệp, giải quyết vụ việc thì các đối tượng trên tỏ ra chống đối, chửi mắng lực lượng chức năng. Chưa dừng lại ở đó, sau khi bỏ đi khoảng 5 phút thì nhóm thanh niên trên bất ngờ quay trở lại với mã tấu, tuýp sắt trên tay, vây đánh lực lượng chức năng.

Chỉ khi ông Vũ Quang Vinh (cán bộ Công an TP. Đà Lạt tăng cường cho xã Xuân Thọ) bắn 3 phát súng chỉ thiên, các đối tượng trên mới bỏ chạy.

Hậu quả của vụ “chống người thi hành công vụ” làm ông Đỗ Hùng Ân (47 tuổi, Tổ trưởng Tổ tự quản thôn Đa Thọ) bị chém đứt gần lìa bàn tay phải, trọng thương ở đầu và phải đưa xuống TP. HCM điều trị.

Hiện Công an TP. Đà Lạt đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

• Tiểu Long