- Theo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, nghi can Hiếu đã dùng máy cắt ổ khóa để trộm súng từ tủ đựng vũ khí.

Phó ban chỉ huy quân sự phường bắn chết nữ phó chủ tịch HĐND phường

Hôm nay, lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang cùng Công an tỉnh phối hợp điều tra việc bảo quản vũ khí quân dụng trong vụ nổ súng tại UBND phường Đoàn Kết (thị xã Ayun Pa).

Cắt khóa trộm súng!

Theo lãnh đạo Bộ CHQS, tùy vào địa phương là biên giới hay không biên giới, các Ban CHQS phường, xã sẽ được trang bị, quản lý từ 5 đến 10 khẩu súng AR15 và Garand.

Số súng tại Ban CHQS phường Đoàn Kết được bảo quản trong tủ sắt rất kiên cố, có hai ổ khoá và chìa khóa được giao cho hai người khác nhau cất giữ.

{keywords}
UBND phường Đoàn Kết nơi Bùi Chí Hiếu gây ra vụ nổ súng 

Ngoài ra, cò súng đã được bó, hộp đạn được khoá. Việc lấy súng phải cùng có mặt hai người có trách nhiệm giữ chìa khoá.

Qua điều tra, bước đầu xác định Bùi Chí Hiếu (Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Đoàn Kết) đã dùng máy cắt sắt phá huỷ bốn ổ khoá lấy trộm súng. Hiếu cũng cắt hai dây bó cò súng để sử dụng.

{keywords}
Theo điều tra, thời điểm xảy ra vụ nổ súng, Hiếu đang được cử đi học quân sự

Liên quan đến vụ án, Thượng tá Trần Ngọc Anh, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Gia Lai cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang tiến hành điều tra theo trình tự. 

Cũng theo thượng tá Anh, thời điểm xảy ra vụ án, Hiếu đang được cử đi học quân sự tại TP. Pleiku.

Nghi phạm, nạn nhân đều là người hiền lành

Cùng ngày, thông tin từ BV Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết, nghi phạm Bùi Chí Hiếu đã qua cơn nguy kịch.

Hiếu được chuyển từ BV Đa khoa thị xã Ayun Pa lên trong tình trạng bị thương do hỏa khí gây nên, bị dập nát toàn bộ cằm và vùng mặt, nhưng không tổn thương não bộ. 

Nghi phạm được phẫu thuật từ chiều tới đêm ngày 3/12. Sau phẫu thuật, sức khỏe Hiếu dần ổn định và được chuyển xuống Khoa Hồi sức tích cực để theo dõi, điều trị.

{keywords}
Sau khi nổ súng bắn người, nghi can Hiếu dùng súng tự tử nhưng không chết

Một người thân của Hiếu cho biết, Hiếu đang được cử đi học tại Trường Trung cấp quân sự ở TP. Pleiku.

Mấy ngày trước khi xảy ra vụ việc, Hiếu về nhà và chở vợ con đi chơi bình thường. Vợ chồng Hiếu không hề xảy ra mâu thuẫn hay xích mích gì.

Vợ Hiếu cũng cho biết, chồng mình và chị Kpă H’ven (Phó chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết) là đồng nghiệp và có mối quan hệ bình thường.

Ông Ksor Nhuân (cha nạn nhân H’ven) cho biết, cả hai làm cùng phường, trong cuộc sống hàng ngày không thấy có mâu thuẫn gì. Cả hai có quan hệ bình thường và đều rất hiền.

{keywords}
Nghi can Hiếu và nạn nhân Kpă H'ven chụp chung với nhau nhiều bức hình

Người dân tại địa phương cũng xác nhận điều này, khi xảy ra sự việc khiến ai cũng bất ngờ.

Trước đó, sáng ngày 3/12, Bùi Chí Hiếu mang theo 2 khẩu súng đi vào UBND phường Đoàn Kết bắn thị uy.

Nghi can Hiếu đã khống chế chị Kpă H'ven đưa vào hội trường, uy hiếp con tin, không cho lực lượng vào vận động, giải cứu và liên tiếp nổ súng, bắn chỉ thiên đe dọa.

Sau đó y bắn chết nạn nhân và tự sát bằng súng nhưng không chết.

Công an thị xã Ayun Pa xác định, Hiếu đã bắn 6 phát súng, loại súng trường lấy ở Ban CHQS phường Đoàn Kết.

Nổ súng ở UBND phường: Cha bất lực nhìn con gái bị bắn tử vong

Nổ súng ở UBND phường: Cha bất lực nhìn con gái bị bắn tử vong

Người cha có mặt tại UBND phường, bất lực chứng kiến đối tượng khống chế, đưa con gái vào phòng rồi nổ súng bắn tử vong.

Nghi can bắn chết nữ phó chủ tịch HĐND phường đã qua cơn nguy kịch

Nghi can bắn chết nữ phó chủ tịch HĐND phường đã qua cơn nguy kịch

Sau khi được phẫu thuật, sức khỏe của hung thủ nổ súng bắn chết nữ Phó chủ tịch HĐND phường đã ổn định, qua cơn nguy kịch.

Kẻ bắn tài xế taxi rồi chèn xe Mazda qua người có 9 tiền án, tiền sự

Kẻ bắn tài xế taxi rồi chèn xe Mazda qua người có 9 tiền án, tiền sự

Công an TP Hà Nội đã xác định được người bắn lái xe taxi trọng thương.

Trùng Dương