Phó chủ tịch UBND huyện Anh Sơn (Nghệ An) Đặng Xuân Quang cho biết, vụ nổ hôm qua tại xã Long Sơn khiến ông Nguyễn Văn Tiệp (49 tuổi, ngụ xóm 9, xã Long Sơn) tử vong. Người con trai Nguyễn Văn Thuận (22 tuổi) và con dâu H Hen Đung (20 tuổi) bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. 

Đến 23h hôm qua, do vết thương quá nặng, anh Thuận không qua khỏi. Chị H Hen Đung bị sảy thai, phải cắt bỏ 2 chân. 

{keywords}
 
{keywords}
Hiện trường vụ nổ lớn khiến 2 người chết, 1 người bị thương nặng 

Vào 14h15 chiều qua, nhà ông Tiệp xảy ra vụ nổ. Chị H Hen Đung nằm trên võng cùng con ở hiên bị sức ép từ vụ nổ hất văng.

Cháu bé may mắn thoát nạn, chị Đung bị tường đổ đè nát cả 2 chân. 

Sáng nay, đoàn công tác UBND huyện Anh Sơn cùng các đoàn thể đã đã tới thăm hỏi, hỗ trợ gia đình ông Tiệp hơn 20 triệu đồng. 

Công an huyện đang tiếp tục phối hợp công an tỉnh Nghệ An khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Sau tiếng nổ như bom, cha tử vong, con trai và con dâu bị thương nặng

Sau tiếng nổ như bom, cha tử vong, con trai và con dâu bị thương nặng

Nghe thấy tiếng nổ lớn ở nhà hàng xóm, người dân chạy sang thì thấy chủ nhà tử vong trong đống đổ nát. 

Quốc Huy