- Nằm trong bệnh viện, anh Nguyễn Mạnh Cường (39 tuổi, Hà Đông) vẫn chưa hết bàng hoàng nhớ lại sự việc.

Vụ nổ bốt điện tại phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội chiều qua làm 5 người bị thương. 

XEM CLIP: 

5 người bị nạn gồm ông Vũ Đình Thái (SN 1953) và bà Nguyễn Thị Hạnh (SN 1959) trong tình trạng bỏng nghiêm trọng. 

Anh Nguyễn Mạnh Cường (39 tuổi, Hà Đông) và Đặng Thanh Sơn (lái xe taxi) bị bỏng 15% ở phần đầu và chân. Một người khác bị thương nhẹ đã về nhà.

Nằm trong bệnh viện, anh Cường vẫn chưa hết bàng hoàng nhớ lại sự việc.

{keywords}
Bốt điện phát nổ làm nhiều người bị thương

Nhà anh ở gần quán nước nhà bà Hạnh nên anh thường xuyên ra uống trà đá. 

"Đang ngồi uống nước và nói chuyện với bạn, tôi nghe một tiếng nổ lớn vang lên. Thấy bốt điện tóe lửa, tôi chỉ kịp nhoài người bỏ chạy” – anh Cường nhớ lại.

Tôi thoát được còn hai vợ chồng ông Thái bị lửa bén cháy bùng lên khắp người. Người dân đã lấy bình chữa cháy mini ứng cứu rồi đưa các nạn nhân đến Viện ỏng quốc gia cấp cứu.

Tôi được người dân đưa vào viện và được bác sĩ chẩn đoán bị bỏng 15% chủ yếu ở vùng đầu, tay và chân. 

{keywords}
Qquán nước bên cạnh bốt điện phát nổ

Bốt điện đang vận hành thử

Chiều cùng ngày, Đại tá Vương Tiến Dũng - Trưởng Công an quận Hà Đông (Công an TP Hà Nội) xác nhận, vụ nổ bốt điện đã làm 5 người bị bỏng, trong đó có 3 người bỏng nặng.

Đại tá Dũng cho biết, bốt điện đang trong quá trình vận hành thử nghiệm thì xảy ra sự cố.

Đại diện UBND quận Hà Đông cho biết, ngay sau sự việc đã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội vào viện thăm hỏi, hỗ trợ mỗi nạn nhân bị bỏng 5 triệu đồng.

Nhị Tiến
Clip: Xuân Hoàng